Khu vực Tây Nguyên giảm 2,8% hộ nghèo mỗi năm

Khu vực Tây Nguyên giảm 2,8% hộ nghèo mỗi năm
Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Dũng – TTXVN

Theo Ban chỉ đạo Tây Nguyên, dù nguồn lực đầu tư còn hạn chế và gặp nhiều khó khăn nhưng trong 6 tháng đầu năm 2017 và 15 năm qua, toàn vùng đã đạt được những thành tựu đáng khích lệ về nhiều mặt kinh tế - xã hội, văn hóa – giáo dục. Trong đó, công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân tiếp tục được triển khai liên tục bằng nhiều giải pháp có hiệu quả. Tỷ lệ hộ nghèo toàn vùng theo chuẩn nghèo của Chính phủ trong 15 năm qua bình quân hàng năm giảm khoảng 2,8%, trong đó giai đoạn 2001 – 2005 giảm 2,5%, giai đoạn 2006 – 2010 và 2011 – 2015 giảm 3,5%. Vùng dân tộc thiểu số đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 47,8% (năm 2006) đến nay xuống còn 19,9%, cơ bản giải quyết được tình trạng thiếu đói trong vùng.

Đối với các huyện nghèo 30a của vùng Tây Nguyên, tình hình kinh tế - xã hội và giảm nghèo đã có chuyển biến tích cực, đời sống người dân được cải thiện đáng kể, hầu hết các chính sách hỗ trợ giảm nghèo được triển khai thực hiện và chuyển biến đáng kể. Trong đó, giai đoạn 2011 – 2015, tỷ lệ hộ nghèo (áp dụng theo chuẩn mới) giảm từ 62% (năm 2011) xuống còn 46,64% (năm 2015), bình quân mỗi năm giảm trên 3% hộ nghèo. Trong gần 10 năm qua, toàn vùng Tây Nguyên đã đào tạo nghề cho 168 nghìn người, giải quyết việc làm cho 826 nghìn lao động (trong đó có 182 nghìn lao động dân tộc thiểu số); giảm tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 5,16% (năm 2001) xuống còn 2,51%, thấp nhất so với cả nước.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã  định hướng tuyên truyền trong thời gian tới với nhiều nội dung cụ thể trong các lĩnh vực. Đặc biệt tuyên truyền về thực hiện chủ trương đóng cửa rừng Tây Nguyên của Thủ tướng Chính phủ, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và phát triển ngành cà phê thích ứng với biến đổi khí hậu; kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã thông tin kết quả hợp tác trên các lĩnh vực giữa các tỉnh có chung đường biên giới giữa Việt Nam – Lào, Việt Nam – Campuchia, củng cố mối quan hệ hữu nghị giữa 3 nước Việt Nam – Lào – Campuchia, kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam – Campuchia…/.
Nguyễn Dũng 

Có thể bạn quan tâm