Khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu xác lập kỷ lục Việt Nam

Tổ chức Kỷ lục Việt Nam vừa xác lập kỷ lục cho khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu (chiếc địu lưng của người dân tộc Mông) được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam thuộc Công ty CP đầu tư và Phát triển du lịch H’MONG VILLAGE, tọa lạc tại khu Tráng Kìm, xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang.

Khu nghỉ dưỡng hình Quẩy Tấu được xây dựng với 15 ngôi nhà nằm trong khuôn viên rộng hơn 20ha đã tạo cảnh quan thiên nhiên vô cùng sáng tạo và ấn tượng khi tới đây.

Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 1Khu nghĩ dưỡng thuộc Công ty CP đầu tư và Phát triển du lịch H’MONG VILLAGE, tọa lạc tại khu Tráng Kìm, xã Đồng Hà, huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 215 ngôi nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông) . Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 3Ngôi nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông) tại khu nghỉ dưỡng H’MONG VILLAGE. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 4Nhà trình tường tại khu nghỉ dưỡng H’MONG VILLAGE. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 5Bằng công nhận kỷ lục Việt Nam cho khu nghỉ dưỡng với các ngôi nhà hình Quẩy Tấu (chiếc địu lưng của người dân tộc Mông) được xây dựng đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 6Bể bơi “vô cực” trong khu nghĩ dưỡng. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 7Khu nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông). Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN
Khu nghi duong voi cac ngoi nha hinh Quay Tau xac lap ky luc Viet Nam hinh anh 8Nhà hình Quẩy Táu (chiếc địu lưng của dân tộc Mông) tại khu nghỉ dưỡng H’MONG VILLAGE. Ảnh: Nguyễn Chiến-TTXVN

Nguyễn Chiến

Tin liên quan

Con đường Hạnh Phúc – Con đường dẫn đến miền di sản Cao nguyên đá Đồng Văn

Con đường Hạnh Phúc, thuộc Quốc lộ 4C đoạn từ thành phố Hà Giang đi 4 huyện vùng cao núi đá phía Bắc của tỉnh Hà Giang là các huyện Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc với chiều dài gần 200 km. Tuyến đường được khởi công vào ngày 10/9/1959, đến đích huyện Mèo Vạc vào ngày 20/3/1965. Sau 6 năm thi công với hơn 2 triệu ngày công, 14 thanh niên xung phong đã phải vĩnh viễn nằm lại “miền đá lạnh”.


Giữ gìn nghề đan Quẩy tấu trên Cao nguyên đá

Cao nguyên đá Đồng Văn bạt ngàn đá. Đá giăng lũy, giăng thành. Ở nơi ngẩng mặt thấy núi, cúi mặt thấy vực sâu ấy, chiếc Quẩy tấu được xem là vật bất ly thân của đồng bào Mông miền sơn cước. Với việc giữ gìn nghề truyền thống độc đáo này đang giúp cho nhiều gia đình tăng thu nhập, ổn định cuộc sống.



Đề xuất