Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19

Pháo hoa rực rỡ chào đón Năm mới 2022 trên cầu cảng Sydney, Australia ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Pháo hoa rực rỡ chào đón Năm mới 2022 trên cầu cảng Sydney, Australia ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Thế giới đón mừng Năm mới 2022 trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn diễn biến phức tạp với sự lây lan của biến thể Omicron khiến không khí có phần trầm lắng bởi các biện pháp hạn chế, giới nghiêm. Quy mô các sự kiện đón Năm mới cũng được thu hẹp đáng kể để đảm bảo ngăn ngừa virus lây lan.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 1Pháo hoa rực rỡ chào đón Năm mới 2022 trên cầu cảng Sydney, Australia ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Điểm sáng trong "bức tranh" đón mừng Năm mới của cả thế giới phải kể đến 36 chương trình bắn pháo hoa tại 29 điểm ở Dubai của Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE). Tối 31/12, nhiều người đã tập trung quanh khu vực Tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa để đón mừng Năm mới. Tất nhiên, những người tập trung tại đây đều phải tuân thủ quy định đeo khẩu trang nếu không muốn bị phạt.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 2Người dân tập trung chờ đón thời khắc giao thừa tại Dubai, UAE tối 31/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 3Khung cảnh rực rỡ chào đón Năm mới 2022 tại Toà tháp đôi ở Kuala Lumpur, Malaysia ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Sydney, nơi được mệnh danh là "thủ đô đêm giao thừa của thế giới", vào 21h ngày 31/12, màn bắn pháo hoa đón mừng Năm mới kéo dài 20 phút với chủ đề "Nhìn Sydney tỏa sáng" đã diễn ra. Năm nay, dù dịch COVID-19, Australia đã sử dụng 6 tấn pháo hoa thắp sáng vùng trời khu vực Nhà hát Con sò và biến Cầu Cảng giống như cầu vồng. Tuy nhiên, số lượng người tập trung tại khu vực này chỉ vào khoảng vài chục nghìn người, thay vì con số hơn triệu người như mọi năm.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 4Người dân chào đón Năm mới 2022 tại Bhopal, bang Madhya Pradesh, Ấn Độ ngày 31/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, nhiều nước khu vực châu Âu, châu Á và châu Phi đều phải hủy bỏ các chương trình đếm ngược đón mừng Năm mới do lệnh giới nghiêm hoặc lệnh cấm tập trung đông người nhằm ngăn chặn sự lây lan của COVID-19.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 5Màn pháo hoa cùng ánh sáng huyền ảo của lễ hội băng đăng chào đón Năm mới 2022 ở Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc ngày 31/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Âu, Anh tiễn năm cũ bằng một chương trình biểu diễn thời trang trong đêm Giao thừa có nhiệt độ lần đầu tiên lên tới gần 15 độ C.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 6Các em nhỏ tham gia các hoạt động chào đón Năm mới 2022 tại một trường học ở Hohhot, Khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc ngày 31/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại Hà Lan, năm nay là năm thứ 2 giới chức ban bố lệnh cấm bắn pháo hoa nhằm ngăn chặn các vụ người bị thương liên quan đến pháo hoa, qua đó giảm thiểu sức ép đối với hệ thống y tế vốn đã căng thẳng do COVID-19.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 7Trang hoàng bằng công nghệ ánh sáng rực rỡ chào đón Năm mới 2022 tại một khu thành cổ ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc ngày 31/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Tại châu Á, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ đã áp dụng quy định giới nghiêm vào lúc 22h, trong khi cảnh sát ở Mumbai cấm người dân tới các bãi biển của thành phố và các địa điểm công cộng thường tập trung đông người để đón Giao thừa.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 8Pháo hoa rực rỡ mừng Năm mới 2022 tại Pattaya, Thái Lan ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Trong khi đó, các sự kiện đón Năm mới tại Sudan, Tunisia cũng đều bị hủy bỏ.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 9Trang hoàng tại thủ đô Cairo, Ai Cập mừng Năm mới 2022, tối 31/12/2021. Ảnh: THX/TTXVN

Do dịch COVID-19, không khí đón mừng Năm mới 2022 tuy không được tưng bừng rộn rã như thường lệ, song cầu mong những điều tốt đẹp nhất cho Năm mới này vẫn là ước nguyện của mọi người dân trên Trái Đất vào khoảnh khắc giao thừa.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 10Tràng pháo hoa rực rỡ mừng Năm mới 2022 tại thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN

Anh Oscar Ramirez, 31 tuổi, người có mặt tại Sydney đón Giao thừa chia sẻ: "Hy vọng năm 2022 sẽ tốt đẹp với tất cả mọi người". Cô Melinda Howard, 22 tuổi, sinh viên ngành y cũng bày tỏ mong đợi vào những điều tốt đẹp trong Năm mới 2022.

Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 11Pháo hoa mừng Năm mới 2022 tại thủ đô Baghdad, Iraq ngày 1/1/2022. Ảnh: THX/TTXVN
Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 12Pháo hoa mừng Năm mới tại Warsaw, Ba Lan ngày 31/12/2021. Ảnh: PAP/TTXVN
Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 13Pháo hoa mừng Năm mới tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên ngày 1/1/2022. Ảnh: YONHAP/TTXVN
Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 14Người dân tham gia lễ diễu hành mừng Năm mới 2022 trên đường phố Quito, Ecuador ngày 31/12/2021. Ảnh: AFP/TTXVN
Không khí đón Năm mới 2022 trên thế giới trầm lắng do dịch COVID-19 ảnh 15Người dân Pháp đón Giao thừa trên Đại lộ Champs Élysées – Paris. Ảnh : Thu Hà - TTXVN

Lan Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm