Khởi tố tài xế kéo lê cảnh sát về hành vi giết người

Khởi tố tài xế kéo lê cảnh sát về hành vi giết người
Bị can Đoàn Văn Chuyên. Ảnh: vnexpress.net
Bị can Đoàn Văn Chuyên. Ảnh: vnexpress.net

Ngày 15/12, Đại tá Đào Thanh Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can, tạm giam Đoàn Văn Chuyên (sinh năm 1991, ở Văn Khê, Văn Giang, Hưng Yên), đối tượng đã điều khiển xe tải lao thẳng vào Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt tại ngã tư Sài Đồng – Quốc lộ 5, để điều tra về hành vi giết người.

 

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng 12/12 tại ngã ba Sài Đồng - Quốc lộ 5 (quận Long Biên, Hà Nội), Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, Đội Cảnh sát giao thông số 5, phát hiện ô tô tải biển kiểm soát 89L - 0211 va chạm giao thông với xe ô tô Toyota Vios nên ra hiệu lệnh dừng xe giải quyết. Tuy nhiên, lái xe tải khi thấy cảnh sát đã rồ ga bỏ chạy, lao thẳng vào anh Đạt và kéo lê anh Đạt gần 20 m dưới gầm, sau đó bỏ chạy theo hướng về nội thành.

 

Liên quan đến vụ việc, chiều 15/12, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội cùng lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội đã đến Bệnh viện Việt - Đức (Hà Nội) thăm hỏi sức khỏe, động viên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt.

 

Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt thuộc Đội 5, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (Công an thành phố Hà Nội) đang được điều trị tại Khoa Tim mạch và Lồng ngực, Bệnh viện Việt-Đức, Hà Nội. Ngoài những chấn thương phần mềm và vết trầy xước trên cơ thể, Thượng úy Đạt bị tràn máu, tràn khí màng phổi, dập phổi trái, gãy 3 xương sườn bên trái và gãy gai sau cột sống ngực làm xương sườn chọc vào trong phổi dẫn đến chảy máu bên trong. Theo các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức, Thượng úy Đạt đang có dấu hiệu bình phục.

 

Đồng chí Phạm Quang Nghị thăm hỏi sức khỏe, động viên Thượng úy Nguyễn Quốc Đạt, đồng thời cảm ơn các y bác sỹ bệnh viện đã tích cực điều trị cho Thượng úy Đạt và mong các y bác sĩ tiếp tục chăm sóc để Thượng úy Đạt hồi phục tốt, trở lại với công việc.

 

Đồng chí Phạm Quang Nghị cho biết: Thành ủy Hà Nội đã yêu cầu Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án thành phố tập trung phối hợp, hoàn tất hồ sơ vụ việc. "Việc lái xe cố ý vi phạm hay có những hành vi, ứng xử gây nguy hiểm cho cảnh sát, nhất là cảnh sát đang làm nhiệm vụ cần phải làm rõ, xử lý khẩn trương, xử lý nghiêm. Qua sự việc này lực lượng công an cần rút kinh nghiệm về kỹ năng ứng phó với những trường hợp, tình huống bất bình thường", đồng chí Phạm Quang Nghị yêu cầu.

Có thể bạn quan tâm