Khởi tố điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà

Khởi tố điều tra vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Viện kiểm sát nhân dân quận Đống Đa đã cùng phối hợp với cơ quan công an tiến hành các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, phân loại sự việc để đánh giá mức độ vi phạm, lỗi của các bên, xem xét nguyên nhân, hậu quả vụ tai nạn và thống nhất khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này khiến 1 người chết và ít nhất 7 người bị thương nặng. 

Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà, đêm 8/11. Ảnh: TTXVN
Hiện trường vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cầu vượt Thái Hà, đêm 8/11. Ảnh: TTXVN

Vụ án xảy ra vào khoảng 22h40’ đêm 8/11, lái xe Đỗ Mạnh Cường (sinh năm 1974, ở Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội) điều khiển xe taxi mang BKS 30A-64673 đi theo hướng từ Ngã Tư Sở về phố Nguyễn Lương Bằng (quận Đống Đa), khi lên cầu vượt Thái Hà - Chùa Bộc, chiếc xe taxi đã đâm vào hàng loạt xe máy đang đi hướng ngược lại, rồi lao vào thành cầu bên trái trước khi dừng lại. Tại hiện trường, các nạn nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nằm la liệt trên cầu với chấn thương rất nặng. Các xe máy cũng bị hư hỏng nặng, có xe vẫn còn nằm dưới gầm xe taxi. 

Trong số các nạn nhân có anh Đỗ Văn Hoàng (sinh năm 1982) điều khiển xe máy BKS 88S7-4987 chở vợ là chị Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh năm 1985, ở Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội) đã bị chiếc xe taxi hất văng khỏi xe máy. Hậu quả, anh Hoàng tử vong, chị Hiền bị thương nặng. ​ 

Sau khi gây ra tai nạn, lái xe taxi Đỗ Mạnh Cường đã nhảy từ thành cầu xuống dưới đất để tự tử. Cường đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng./. 

Có thể bạn quan tâm