Khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ phá rừng lớn nhất ở Hà Giang

Ngày 24/8, theo thông tin từ cơ quan chức năng của tỉnh Hà Giang, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ phá rừng đặc dụng Du Già ở Hà Giang để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản theo quy định tại Khoản 3, Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Khoi to bi can, bat tam giam 5 doi tuong trong vu pha rung lon nhat o Ha Giang hinh anh 1Rất nhiều cây gỗ nghiến cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ. Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, 5 đối tượng bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Mê đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố, bắt giam gồm: Mã A Thuận (sinh năm 2000), Mã Xuân Dế (sinh năm 1998), Lò A Cao (sinh năm 1992), Mã Thánh Đức (sinh năm 2001) và Mã Văn Thủ (sinh năm 1996) đều trú tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê.

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Mê còn ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng, gồm: Giàng Mí Tỏa (sinh năm 1989) và Lò A Dia (sinh năm 1981), cùng trú tại thôn Lùng Càng, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê, để tiếp tục điều tra mở rộng về hành vi vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản.

Khoi to bi can, bat tam giam 5 doi tuong trong vu pha rung lon nhat o Ha Giang hinh anh 2Rất nhiều cây gỗ nghiến cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ. Ảnh: TTXVN phát

Theo Kết luận điều tra, sau khi tiếp nhận hồ sơ vụ án “Vi phạm quy định về khai thác lâm sản trái phép” xảy ra tại rừng đặc dụng Du Già và rừng sản xuất tại xã Minh Ngọc từ cơ quan Kiểm lâm, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Mê đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh làm rõ.

Khoi to bi can, bat tam giam 5 doi tuong trong vu pha rung lon nhat o Ha Giang hinh anh 3Rất nhiều cây gỗ nghiến cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ. Ảnh: TTXVN phát

Được biết, quá trình điều tra xác định tại xã Minh Ngọc có 2 khu rừng bị chặt trái phép. Cụ thể tại khu vực rừng đặc dụng Du Già (thuộc địa bàn 2 thôn Lùng Càng và thôn Khâu Lừa, xã Minh Ngọc, huyện Bắc Mê) có hàng chục cây gỗ nghiến và gỗ thông thường bị chặt hạ. Còn tại khu vực rừng sản xuất thuộc xã Minh Ngọc cũng có hàng chục cây gỗ nghiến bị chặt hạ. Tất cả số cây gỗ nghiến trên đều có tuổi đời hàng trăm năm tuổi (thuộc nhóm IIa).

Khoi to bi can, bat tam giam 5 doi tuong trong vu pha rung lon nhat o Ha Giang hinh anh 4Rất nhiều cây gỗ nghiến cổ thụ có tuổi đời hàng trăm năm tuổi đã bị chặt hạ. Ảnh: TTXVN phát

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Bắc Mê cùng với Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục triển khai các biện pháp nghiệp vụ, mở rộng điều tra, xác định các đối tượng khai thác trái phép số lâm sản còn lại trong 2 vụ án để khẩn trưởng xử lý theo quy định của pháp luật.

PV

Tin liên quan

Sơn La chủ động ngăn chặn tình trạng phá rừng làm nương rẫy

Sốp Cộp là huyện có tỷ lệ che phủ rừng cao của tỉnh Sơn La với hơn 48%. Tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ở đây vẫn xảy ra, đáng lưu ý là việc phá rừng làm nương rẫy. Vì vậy, lực lượng Kiểm lâm đã tăng cường công tác tuyên truyền, tuần tra và xử lý nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm.


Lâm Đồng xử phạt ba trường hợp chiếm đất rừng trong Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà

Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng vừa ra các quyết định xử phạt 3 trường hợp là Kra Jan Truik (sinh năm 1986); Rơ Glê Sanh Jôl (sinh năm 1987) và Klong Ha Đông (sinh năm 1986) tổng số tiền hơn 200 triệu đồng. Các trường hợp này đã thực hiện hành vi chiếm 3 mảnh đất rừng phòng hộ, rừng sản xuất tại thị trấn Lạc Dương (huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng) trái quy định của pháp luật. Điều đáng nói, tất cả 3 mảnh đất bị chiếm này đều do Vườn Quốc gia Bidoup - Núi Bà quản lý.


Khởi tố 37 đối tượng phá rừng tại Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô, Đắk Lắk

Ngày 29/4, thông tin từ Viện Kiểm sát nhân dân huyện Ea Kar (tỉnh Đắk Lắk) cho biết vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố 37 bị can về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản”, quy định tại Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015. Các bị can đều trú tại huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, trong đó, có 18 bị can bị bắt tạm giam, 19 bị can bị cấm đi khỏi nơi cư trú. Các quyết định trên đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện cùng cấp thi hành theo đúng quy định.



Đề xuất