Khởi động Tháng thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa

Khởi động Tháng thanh niên với nhiều hoạt động ý nghĩa
Đây là phong trào thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26/3 và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp. Các hoạt động được tổ chức trong dịp này nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện các công trình, phần việc góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, đơn vị.

Ngay sau lễ khởi động Tháng Thanh niên, trong ngày 26/2, hoạt động ngày Chủ nhật xanh tiếp tục được thực hiện. Nhiều đoàn viên thanh niên và người dân địa phương đã tham gia các hoạt động góp phần bảo vệ môi trường. Cụ thể, các tình nguyện viên đã  khơi thông, giải quyết tình trạng môi trường trên địa bàn xã Vĩnh Lộc B huyện Bình Chánh.    
Trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Lễ phát động. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN
Trao tặng 10 xe đạp cho học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại Lễ phát động. Ảnh: Thùy Dung – TTXVN

Cùng ngày, tất cả các cơ sở Đoàn thành phố đồng loạt ra quân Tháng thanh niên tại địa phương, đơn vị, trong đó tập trung các nội dung trọng tâm xây dựng “Chung cư văn minh – sạch đẹp – an toàn”, “Tuyến hẻm văn minh – sạch đẹp – an toàn”; tập huấn phòng cháy và chữa cháy, thoát hiểm; tuyên truyền về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp; khởi công các công trình xây dựng nhà tình bạn, nhà tình nghĩa... 
Xuất quân chương trình tri thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nông dân về kiến thức nông nghiệp tại các huyện ngoại thành tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2017 .Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Xuất quân chương trình tri thức khoa học trẻ tình nguyện Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ nông dân về kiến thức nông nghiệp tại các huyện ngoại thành tại Lễ khởi động Tháng Thanh niên 2017 .Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Tháng Thanh niên năm nay diễn ra từ ngày 26/2-31/3 với hàng loạt động được triển khai tại tất cả các cơ sở Đoàn của thành phố, tập trung một số chỉ tiêu cụ thể như: Phát triển mới 25.000 đoàn viên; xây dựng mới 50 chi đoàn, chi hội tại các đơn vị ngoài nhà nước; huấn luyện, trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho 50.000 thanh thiếu nhi; thực hiện công trình “Xây dựng 5 chung cư văn minh, sạch đẹp, an toàn”; tổ chức 10 chương trình tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nuôi, trồng cho nông dân 5 huyện ngoại thành; thực hiện cải thiện môi trường, cảnh quan tại 3 tuyến kênh...  
Diễn tập phương án PCCC, kỹ năng thoát hiểm cho người dân chung cư Tôn Thất Thuyết (Quận 4) sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Diễn tập phương án PCCC, kỹ năng thoát hiểm cho người dân chung cư Tôn Thất Thuyết (Quận 4) sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

 Để thực hiện hiệu quả các hoạt động, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các đội tình tình nguyện chuyên sâu tập trung thực hiện các nhiệm vụ tại địa bàn, như đội hình sửa chữa điện; đội hình tuyên truyền, tập huấn kỹ năng phòng cháy và chữa cháy, tập huấn kỹ năng thoát hiểm; đội hình “Phản ứng nhanh” đảm bảo an toàn giao thông; đội hình xây dựng “Công viên không rác”; đội hình xây dựng các “Không gian xanh” tại khu dân cư... Cùng với đó, các đội hình tình nguyện của chương trình “Trí thức khoa học trẻ tình nguyện” gồm những trí thức trẻ sẽ cùng tham gia thực hiện các hoạt động giảng dạy, tập huấn, chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học kỹ thuật và công nghệ tới người dân thành phố, đặc biệt là các huyện ngoại thành.   
Ký kết các phần việc thực hiện trong Tháng Thanh niên. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
Ký kết các phần việc thực hiện trong Tháng Thanh niên. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

* Với chủ đề “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”, ngày 26/2, Tỉnh Đoàn Quảng Nam tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên 2017.  
  
Ngay sau lễ ra quân, các đoàn viên thanh niên đã tham gia các hoạt động như tư vấn xuất khẩu lao động cho thanh niên nông thôn, tư vấn sức khỏe sinh sản cho nữ thanh niên công nhân tại Công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ Thăng Bình; dọn vệ sinh dọc bãi biển ở huyện Thăng Bình. 
Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung (bên phải) tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường tại chung cư Vĩnh Hội (Quận 4) sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Phó Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Võ Thị Dung (bên phải) tham gia trồng cây xanh tạo cảnh quan môi trường tại chung cư Vĩnh Hội (Quận 4) sau lễ ra quân. Ảnh: An Hiếu – TTXVN

Trong Tháng Thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Quảng Nam căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương, đơn vị đăng ký những phần việc cụ thể như tham gia ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng các sân chơi cho trẻ em ở những vùng khó khăn, thực hiện chương trình thắp sáng đường quê, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường ở khu dân cư và các bãi biển.  
 
Bên cạnh đó, Tỉnh Đoàn Quảng Nam phối hợp với các trường trung học phổ thông tổ chức chương trình tư vấn mùa thi cho học sinh lớp 12 chuẩn bị bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia 2017. Trong tháng 3, các cấp bộ đoàn trong tỉnh cũng đồng loạt triển khai thực hiện các công trình thanh niên để chào mừng Đại hội Đoàn các cấp và kỷ niệm 20 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Nam.   
Ký kết chương trình phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP.HCM và Đoàn khối Doanh nghiệp Thành phố. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Ký kết chương trình phối hợp giữa Công ty TNHH MTV Môi Trường Đô Thị TP.HCM và Đoàn khối Doanh nghiệp Thành phố. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN

*Ngày 26/2, tại huyện Nho Quan (Ninh Bình) Tỉnh đoàn Ninh Bình tổ chức Lễ ra quân “Tháng Thanh niên năm 2017” và phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Ninh Bình (1/4/1992 - 1/4/2017) và chào mừng Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 - 2022.   
             
Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên thanh niên đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Tổ chức hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông;  trồng cây xanh, nạo vét, khơi thông kênh mương thủy lợi nội động và tổ chức lắp đặt công trình thắp sáng đường quê; trao10 xe đạp tặng học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.      
Hỗ trợ tiền và khởi công xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Đăng Phú – học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hương Long , phường Hương Long, thành phố Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN
Hỗ trợ tiền và khởi công xây dựng ngôi nhà “Khăn quàng đỏ” cho em Nguyễn Đăng Phú – học sinh lớp 5 trường Tiểu học Hương Long , phường Hương Long, thành phố Huế. Ảnh: Hồ Cầu-TTXVN

Trong Tháng Thanh niên năm 2017, Tỉnh đoàn Ninh Bình phát động sâu rộng và tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua trong từng cơ sở Đoàn, đơn vị, lĩnh vực; tổ chức có hiệu quả phong trào “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, hỗ trợ thanh niên trong nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghề nghiệp và tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho đoàn viên thanh niên.

Ninh Bình tiếp tục đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới. Mỗi tổ chức cơ sở Đoàn trong tỉnh đảm nhận thực hiện có hiệu quả ít nhất 1 công trình, phần việc thanh niên và giúp đỡ từ 1-2 hộ thoát nghèo...        
Phất cao cờ lệnh xuất quân Tháng Thanh niên 2017. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
Phất cao cờ lệnh xuất quân Tháng Thanh niên 2017. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Đinh Thị Phượng đề nghị trong Tháng Thanh niên năm 2017, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh cụ thể hóa từng nội dung hoạt động cho phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị./.

Có thể bạn quan tâm