Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​

Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​

Sáng 31/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Lễ dâng hương tại Đền thờ Bác (xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ) chào mừng 77 năm Cách mạng tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2022).

Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​ ảnh 1Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang, phát biểu. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh ôn lại những giây phút lịch sử của cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 và ý nghĩa to lớn của bản Tuyên ngôn Độc lập được Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945.

Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​ ảnh 2Các đại biểu dành một phút tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, thực hiện lời Bác dạy, sau gần 19 năm thành lập tỉnh, Đảng bộ, quân và dân tỉnh luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, phát huy nội lực, đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm không ngừng đổi mới phương thức lãnh đạo, cải tiến lề lối làm việc; đồng thời, tận dụng thời cơ, đề ra nhiều định hướng quan trọng để tỉnh sớm trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp và logistics.

Học tập và làm theo Bác, các cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên, nhân dân trong tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình tiêu biểu, lan tỏa giá trị tích cực, như “Ngày thứ Sáu nghe dân nói”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Tổ đoàn kết 3 dân tộc Kinh - Hoa - Khmer giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Ngày Chủ nhật xanh”…

Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​ ảnh 3Ông Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, trao huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Năm 2023, tỉnh tiếp tục chọn chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang phát triển nhanh và bền vững”, qua đó, củng cố lòng tin của nhân dân với cán bộ, đảng viên, mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước với dân ngày thêm gắn bó, giúp phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, phát triển kinh tế - xã hội.

Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​ ảnh 4Các đảng viên lão thành nhận huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, Hậu Giang tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân trong tỉnh; bồi đắp lòng yêu nước, đồng tâm, hiệp lực, đoàn kết, phát huy nội lực, tận dụng thời cơ, vượt qua thách thức, sớm đưa Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Khơi dậy khát vọng xây dựng Hậu Giang trở thành tỉnh khá của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long​ ảnh 5Người dân huyện Long Mỹ xem lại hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Bác Hồ tại Khu di tích. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Đồng thời, địa phương nỗ lực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đặt lợi ích của nhân dân, đất nước lên trên hết, trước hết; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, nhất là tham nhũng, quan liêu, tiêu cực; xây dựng chính quyền thật sự của dân, do dân và vì dân; củng cố, tăng cường lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Dịp này, tỉnh Hậu Giang trao huy hiệu từ 30 năm đến 55 năm tuổi Đảng cho 16 đảng viên.

Hồng Thái

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm