Khoa học tính toán hướng đến giải quyết các vấn đề cấp bách xã hội

Khoa học tính toán hướng đến giải quyết các vấn đề cấp bách xã hội
Diễn ra trong hai ngày 25 - 26/7, tại Hội thảo, các đại biểu sẽ nghe các báo cáo khoa học: "Trí tuệ nhân tạo, học máy và nghiên cứu khoa học" của Giáo sư Hồ Tú Bảo (Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật Bản, Viện Toán cao cấp và Viện John von Neumann - Việt Nam), chủ đề được xem là cơ sở của cách mạng công nghiệp lần thứ 4; "Các phương pháp lấy mẫu nâng cao cho các mô phỏng cổ điển và lượng tử" của Giáo sư Yuko Okamoto (Đại học Nagoya, Nhật Bản); "Liên kết biến đổi khí hậu với ngập lụt đô thị và thiết kế cơ sở hạ tầng nước đô thị" của Giáo sư Nguyễn Văn Thanh Vân (Đại học McGill, Canada).
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  
Cùng với các báo cáo khoa học, trong chương trình Hội thảo có các phiên thảo luận song song về các vấn đề trong những lĩnh vực mới liên quan đến trí tuệ nhân tạo, ứng dụng công nghệ thông tin trong hỗ trợ giải quyết các bài toán ngày càng phức tạp; các vấn đề nóng của thế giới hiện nay đối với lĩnh vực tài nguyên nước và biến đổi khí hậu… Thông qua đó, các nhà khoa học sẽ gợi mở ra hướng nghiên cứu tiếp cận với các ứng dụng cụ thể mang lại lợi ích thiết thực cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
   
Ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn, bên cạnh đẩy mạnh nghiên cứu khoa học cơ bản, các chuyên gia cũng như Viện Khoa học và Công nghệ tính toán cần tiếp tục quan tâm giải quyết các bài toán cấp bách gắn liền với mục tiêu phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là các vấn đề liên quan đến chống ngập, kẹt xe, giảm ô nhiễm và các bài toán ứng dụng trong kinh tế-xã hội.
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo, chuyên gia có nhiều đóng góp cho Viện Khoa học và Công nghệ tính toán. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố trao Kỷ niệm chương cho lãnh đạo, chuyên gia có nhiều đóng góp cho Viện Khoa học và Công nghệ tính toán. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  
Dịp này, Viện Khoa học và Công nghệ tính toán kỷ niệm 10 năm thành lập. Đây là đơn vị được UBND Thành phố Hồ Chí Minh thành lập với mục tiêu tổng quát là nghiên cứu về khoa học và công nghệ tính toán, thu hút các nhà khoa học trong và ngoài nước, kết hợp đào tạo sau đại học, xây dựng đội ngũ nhà khoa học trong lĩnh vực tính toán ngang tầm khu vực và hội nhập quốc tế.

Ông Nguyễn Kỳ Phùng, Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ tính toán cho biết, Thành phố đã thí điểm nhiều cơ chế ưu đãi đặc thù như mô hình đồng Viện trưởng; mô hình thí điểm nhân sự có quốc tịch nước ngoài giữ chức vụ quản lý; cơ chế phản biện, nghiệm thu đề tài theo tiêu chuẩn quốc tế, qua đó đã thu hút được nhiều chuyên gia người Việt Nam ở nước ngoài về làm việc và cống hiến cho Thành phố.
Giáo sư Nguyễn Văn Thịnh (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Giáo sư Nguyễn Văn Thịnh (Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc) nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh vì có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Thành phố. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
  
Tính đến tháng 7/2019, các nhà khoa học của Viện Khoa học và Công nghệ tính toán đã công bố trên 240 bài báo trên các tạp chí uy tín quốc tế (SCI, SCIE). Viện cũng triển khai một số nhiệm vụ định hướng ứng dụng phục vụ sự phát triển của Thành phố như "Xây dựng hệ thống dự báo chất lượng không khí vùng Thành phố Hồ Chí Minh", "Xây dựng WebGIS tính toán chỉ số chất lượng nước và chất lượng không khí Thành phố Hồ Chí Minh", "Phát triển hệ thống hỗ trợ tự động tạo biên bản cuộc họp sử dụng công nghệ nhận dạng tiếng nói"…/.
 Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm