Khó thông đường lên Mường Lát theo kế hoạch do mưa liên tục

Khó thông đường lên Mường Lát theo kế hoạch do mưa liên tục
Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Cụ thể, toàn tuyến Quốc lộ 15C lên đến trung tâm huyện Mường Lát vẫn còn 10 điểm sạt lở lớn, trong đó xuất hiện một điểm sạt lở rất lớn với khoảng 10.000m3 đất đá. Như vậy, vẫn còn gần 10 km trên tuyến Quốc lộ 15C lên Mường Lát chưa thể lưu thông được.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Các đơn vị thi công đang tập trung tối đa nhân lực, vật lực để san gạt đất đá, giải toả các điểm ách tắc còn lại. Tuy nhiên, một trong những khó khăn lớn nhất trong công tác khắc phục là không có ví trí đổ thải, do vướng nhà dân hay ruộng lúa. Sở Giao thông vận tải, chính quyền địa phương và các đơn vị thi công đang nỗ lực tìm các phương án khắc phục để đảm bảo tiến độ thi công, quyết tâm thông đường trong thời gian sớm nhất.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Ông Cao Văn Cường, Chủ tịch UBND huyện Mường Lát cho biết: Theo kế hoạch trong ngày 8/9 sẽ thông xe trên tuyến đường 15C lên Mường Lát, tuy nhiên do thời tiết bất thuận, nên việc khắc phục điểm sạt lở này khó khăn hơn dự kiến. Hơn nữa do có một khối đá lớn chắn ngang Quốc lộ 15C, nên không thể sử dụng phương án di dời. Các đơn vị thi công đã phải hạ ta-luy dương để mở một con đường tạm. Với tình hình hiện nay cũng phải mất 1-2 ngày nữa mới thông đường đường Quốc lộ 15C, Mường Lát mới thoát cảnh cô lập. Ông Cường cũng cho biết thêm, trên địa bàn huyện Mường Lát vẫn còn nhiều xã vẫn đang bị cô lập như: Mường Chanh, Pù Nhi, Nhi Sơn... Muốn đến được các địa phương này chỉ có cách đi bộ băng rừng, vượt sông suối.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Hiện 6 tấn gạo và 450 thùng mì tôm đầu tiên của UBND tỉnh Thanh Hóa được vận chuyển lên Mường Lát bằng đường sông đã cấp phát đến cho đồng bào nơi đây. Cùng với đó, người dân Lào cũng đã vận chuyển hơn 2 tấn gạo sang bán cho người dân thị trấn Mường Lát, nên tình hình về lương thực cơ bản vẫn được đảm bảo, người dân không bị đói rét.

Đến chiều tối 7/9, trên 32.000 lít xăng dầu được vận chuyển từ Hải Phòng lên Sơn La, qua Lào rồi chuyển về huyện Mường Lát. Số xăng dầu này cũng đã được huyện cấp phát cho các hộ dân và cung cấp cho các phương tiện máy móc phục vụ công tác cứu trợ, khắc phục sự cố sạt lở.

Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN
Các đơn vị thi công đang khẩn trương san gạt đất đá sạt lở sớm thông tuyến đường lên huyện Mường Lát. Ảnh: Trịnh Duy Hưng-TTXVN

Hơn một tuần qua do mưa lớn khiến các tuyến đường Quốc lộ 15C, Quốc lộ 16 lên Mường Lát bị sạt lở nghiêm trọng khiến huyện này bị cô lập hoàn toàn với miền xuôi. Mưa lũ cũng làm 5 người chết, 3 người mất tích. Chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã phải di dời hơn 600 hộ dân với gần 2.500 khẩu do nhà bị sập hoặc nhà ở trong khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn. Lực lượng Quân đội, Công an cũng đã huy động hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ, giúp dân dọn dẹp nhà cửa, trường học, trụ sở làm việc.

Ngày 8/9, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết, ngày 7/9, Trung ương Hội, Quỹ Tấm lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tiếp sức học sinh vùng lũ đến trường”, thăm, động viên và tặng quà thầy trò trường Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Cẩm Lương và Trường Trung học cơ sở Cẩm Sơn (huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa) nhằm chia sẻ với những khó khăn của học sinh vùng lũ, động viên các em sớm trở lại trường, bước vào năm học mới. Chương trình đã tặng 600 cặp sách, 12.000 cuốn vở viết, thực phẩm, thuốc lọc nước cho 600 học sinh của hai trường; trao 20 suất hỗ trợ (1 triệu đồng/suất) cho 20 giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam còn trao tặng cho mỗi trường 1 máy lọc nước. Tổng giá trị chương trình là trên 200 triệu đồng.

Các tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh đã truyền thông, hướng dẫn các em học sinh rửa tay bằng xà phòng; cách dùng gói bột lọc nước; đồng thời cùng các thầy cô giáo, các em học sinh tổ chức dọn vệ sinh trường học.
 
Duy Hưng - Minh Huệ

Có thể bạn quan tâm