Khô hạn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân ở Đắk Lắk

Khô hạn gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt của người dân ở Đắk Lắk
Đến thời điểm này, 80 công trình hồ đập thủy lợi ở Đắk Lắk đã cạn kiệt, hơn 20 ngàn ha cây trồng bị khô hạn giảm năng suất và bị thiệt hại, trong đó cây cà phê 15.766 ha, cây hồ tiêu hơn 800 ha, gần 3.000 ha lúa và hơn 13 ngàn hộ dân thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng, ước tính thiệt hại gần 500 tỷ đồng, tập trung chủ yếu các huyện Krông Ana, Ea Hleo, Krông Buk, Buôn Đôn, Cư M’gar.
 
Người dân ở xã Khuê Ngọc Điền (Krông Bông) mua nước để dự trữ dùng cho sinh hoạt.
 Người dân ở xã Khuê Ngọc Điền (Krông Bông) mua nước
để dự trữ dùng cho sinh hoạt.
Nhiều diện tích lúa bị giảm năng suất do khô hạn.
Nhiều diện tích lúa bị giảm năng suất do khô hạn. 
Một vườn cà phê đã bị cháy khô do thiếu nước tưới.
Một vườn cà phê đã bị cháy khô do thiếu nước tưới.
Cây cà phê bị phá bỏ do trồng trong vùng khô hạn, thiếu nước tưới.
Cây cà phê bị phá bỏ do trồng trong vùng khô hạn, thiếu nước tưới. 
Nguồn thức ăn cho gia súc chăn thả đã bị khô héo do thời tiết nắng nóng, khô hạn diện rộng.
Nguồn thức ăn cho gia súc chăn thả đã bị khô héo do
thời tiết nắng nóng, khô hạn diện rộng. 
Nhiều hộ nông dân đã phải đầu tư đường ống nước để dẫn nước tưới cà phê từ các hồ đập ở rất xa.
Nhiều hộ nông dân đã phải đầu tư đường ống nước
để dẫn nước tưới cà phê từ các hồ đập ở rất xa. 
Nhiều hộ nông dân đã phải đầu tư đường ống nước để dẫn nước tưới cà phê từ các hồ đập ở rất xa.
Nhiều hộ nông dân đã phải đầu tư đường ống nước để dẫn
nước tưới cà phê từ các hồ đập ở rất xa. 
Lượng nước của các hồ chứa tụt giảm nhanh chóng.
 Lượng nước của các hồ chứa tụt giảm nhanh chóng. 
Lượng nước của các hồ chứa tụt giảm nhanh chóng.
 Lượng nước của các hồ chứa tụt giảm nhanh chóng. 
Nhiều công trình thủy lợi dẫn nước xuống hạ nguồn phục vụ tưới tiêu đã ngưng hoạt động.
 Nhiều công trình thủy lợi dẫn nước xuống hạ nguồn phục vụ tưới tiêu
đã ngưng hoạt động. 
Nhiều hồ, ao nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô.
Nhiều hồ, ao nhỏ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã cạn kiệt nước dự trữ
từ đầu mùa khô. 

Nhiều hồ, ao nhỏ đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô.
Nhiều hồ, ao nhỏ đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô. 
Nhiều hồ, ao nhỏ đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô.
 Nhiều hồ, ao nhỏ đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô. 
Nhiều hồ, ao nhỏ đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô.
Nhiều hồ, ao nhỏ đã cạn kiệt nước dự trữ từ đầu mùa khô. 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm