Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc

Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc

Sáng 18/10, tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước (tỉnh Ninh Thuận), Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận tổ chức Lễ khánh thành, đưa vào hoạt động nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc.

Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc ảnh 1Ngài Pranay Verma, Đại sứ Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Dự lễ và gắn biển công trình có ông Pranay Verma, Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam; ông Mandan Mohan Sethi, Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh; ông Shailendra Nath Rai, Giám đốc điều hành toàn quốc tại Việt Nam thuộc Công ty ONGC VIDESH LIMITED, Ấn Độ; ông Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận.

Tại buổi lễ, ông Lê Phạm Quốc Vinh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Ninh Thuận cho biết, công trình xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại thôn Bàu Trúc do Công ty ONGC VIDESH LIMITED - Ấn Độ tài trợ và Ban Quản lý dự là chủ đầu tư, được triển khai thi công từ năm 2018 với tổng vốn đầu tư 862.000 USD (hơn 19,5 tỷ đồng); trong đó vốn viện trợ không hoàn lại của nhà tài trợ 600.000 USD và vốn đối ứng của địa phương là 262.000 USD.

Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc ảnh 2Các đại biểu thực hiện nghi thức gắn biển công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Công trình được đầu tư xây dựng gồm các hạng mục: Nhà sinh hoạt cộng đồng kết hợp trưng bày; khu nhà ở; sân đường nội bộ - bãi xe; sân hành lễ; các công trình phụ trợ khác và kèm theo các thiết bị có liên quan, đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn quy định.

Mục tiêu đầu tư dự án là nhằm hình thành nơi sinh hoạt của cộng đồng, tổ chức các sự kiện văn hóa truyền thống; là nơi phổ biến văn hóa, chữ viết của đồng bào kết hợp với trưng bày các sản phẩm truyền thống của cộng đồng người Chăm tại địa phương. Qua đó, góp phần bảo tồn di sản văn hóa truyền thống phi vật thể của cộng đồng người Chăm và thúc đẩy phát triển du lịch địa phương.

Khánh thành và đưa vào hoạt động Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc ảnh 3Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm thôn Bàu Trúc được đưa vào sử dụng. Ảnh: Công Thử - TTXVN

Ông Trượng Thống, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Chăm ở thôn Bàu Trúc phấn khởi cho biết, bà con làng Bàu Trúc rất vui mừng vì công trình Nhà sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, đưa vào sử dụng đúng vào dịp Lễ hội Katê của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn. Công trình có ý nghĩa vô cùng quan trọng, không những là nơi để cộng đồng cùng sinh hoạt, mà còn là nơi để trưng bày hiện vật vô cùng quý giá, là nơi bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống của đồng bào Chăm được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Lê Văn Bình nhấn mạnh: Việc đầu tư thực hiện dự án xây dựng Nhà sinh hoạt cộng đồng Chăm tại thôn Bàu Trúc là chủ trương đúng đắn kịp thời, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của cộng đồng người Chăm, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo UBND tỉnh và đặc biệt là Nhà tài trợ đối với đồng bào Chăm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận ghi nhận, cảm ơn sự quan tâm của Đại sứ nước Cộng hòa Ấn Độ tại Việt Nam đã hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình đầy ý nghĩa này; đồng thời mong muốn trong thời gian tới Đại sứ Pranay Verma tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đầu tư xây dựng thêm các công trình văn hóa tại nhiều địa phương vùng đồng bào trong tỉnh, để bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào; qua đó góp phần thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, tạo sức bật mới cho ngành Du lịch của tỉnh phát triển.

Công Thử

TTXVN

Có thể bạn quan tâm