Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các cán bộ lão thành cách mạng, Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, các Tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại diện lãnh đạo nhiều tỉnh, thành phố bạn và đông đảo nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tới dự lễ khánh thành.

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lễ khánh thành. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong ngày lễ khánh thành. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN

Phát biểu tại lễ khánh thành, đồng chí Lê Thanh Hải, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã xúc động ôn lại những tình cảm thương yêu vô bờ bến mà Bác Hồ kính yêu lúc sinh thời luôn dành cho đồng bào miền Nam ruột thịt, cũng như tình cảm yêu quí, biết ơn và sự tôn kính của các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bác Hồ; khẳng định niềm tin vững chắc và quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh kiên định đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu xây dựng, bảo vệ, phát triển thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước, phấn đấu “đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đóng góp ngày càng lớn với khu vực và cả nước; từng bước trở thành trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của đất nước và khu vực Đông Nam Á”, góp phần tích cực sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, xứng đáng với thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Thành phố Anh hùng. 

Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN
Biểu diễn văn nghệ chào mừng tại buổi Lễ khánh thành Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Tràng Dương-TTXVN

Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh được thực hiện theo Kết luận của Ban Bí thư, với yêu cầu: “Tượng Bác phải thật sự đẹp, sinh động, tự nhiên, tư thế vững chắc, khỏe khoắn và giống Bác; phản ánh được thần thái ung dung, phúc hậu, nhân từ và tình cảm của Bác đối với đồng bào miền Nam ”. Từ giữa năm 2011, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai Đề án xây dựng Tượng đài bằng tất cả tâm huyết và tình cảm kính yêu đặc biệt với Bác; đáp ứng tình cảm sâu sắc và sự mong đợi của Nhân dân, của Đảng bộ thành phố. Công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt tại Trung tâm hành chính của thành phố, nơi có vị trí trang trọng nhất, đẹp nhất và thuận lợi để nhân dân mọi miền đất nước và bạn bè quốc tế được chiêm ngưỡng chân dung của Người. 

Có thể bạn quan tâm