Khánh thành điểm trường mầm non tại xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu

Khánh thành điểm trường mầm non tại xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu

Ngày 10/9, tại xã biên giới Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu, Khối các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Lai Châu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cắt băng khánh thành và bàn giao công trình Điểm trường mầm non bản Vạ Pù.

Khánh thành điểm trường mầm non tại xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu ảnh 1Trao tặng công trình Điểm trường mầm non bản Vạ Pù, tại xã biên giới Tá Bạ, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Ảnh: TTXVN

Công trình gồm: Một phòng học, một phòng ở công vụ cho giáo viên, nhà vệ sinh, bể nước và các hạng mục phụ trợ khác. Tổng trị giá công trình là 500 triệu đồng được Khối các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tài trợ theo kế hoạch an sinh xã hội của Khối năm 2022. Bên cạnh đó, Công đoàn Ngân hàng Nhà nước Trung ương tài trợ kinh phí 100 triệu đồng để xây dựng cổng trường và hàng rào bao quanh, cùng các hiện vật để phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí, nuôi dưỡng bán trú, chăm sóc giáo dục trẻ với tổng giá trị gần 163 triệu đồng.

Sau hơn 4 tháng kể từ khi tiến hành khảo sát, thiết kế và tổ chức thi công, công trình điểm trường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng đúng dịp năm học mới 2022-2023 theo tiến độ đã đề ra.

Khánh thành điểm trường mầm non tại xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu ảnh 2Công đoàn cơ quan Ngân hàng Nhà nước Trung ương tặng 100 triệu đồng cho Điểm trường mầm non bản Vạ Pù. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - đại diện cho Khối các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết: "Trong những năm qua, Khối các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện nhiều chương trình an sinh cho người dân, học sinh ở các tỉnh trong cả nước. Lần này, chúng tôi rất vui vì công trình được khánh thành vào đầu năm học mới và Tết Trung thu cho các em nhỏ. Lai Châu là địa bàn có đồng bào dân tộc, khó khăn hơn các tỉnh khác nên thời gian tới, Khối sẽ phối hợp cùng các đơn vị tiếp tục thực hiện nhiều chương trình an sinh khác trên địa bàn".

Theo ông Kiều Hải Nam, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Tè (tỉnh Lai Châu), hiện nay, điều kiện cơ sở vật chất cho giáo dục của huyện còn rất khó khăn. Huyện còn 30 phòng học tạm, các hạng mục phụ trợ như nhà công vụ, nhà ở bán trú, công trình vệ sinh… còn thiếu rất nhiều. Cấp ủy, chính quyền địa phương đang huy động, tập trung lồng ghép các nguồn vốn để đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, đảm bảo công tác dạy học cho các trường. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh kêu gọi, vận động các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm cùng quan tâm chia sẻ, hỗ trợ cho các nhà trường trong việc xây dựng cơ sở vật chất cũng như các chế độ, chính sách cho học sinh. Thời gian tới, huyện mong muốn được đón nhận nhiều hơn nữa sự quan tâm của cộng đồng để huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục trên địa bàn huyện.

Khánh thành điểm trường mầm non tại xã biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu ảnh 3Khối Các tổ chức sự nghiệp thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao tặng công trình Điểm trường mầm non bản Vạ Pù. Ảnh: TTXVN 

Trường mầm non Tá Bạ đứng chân trên địa bàn xã Tá Bạ, một xã biên giới thuộc diện đặc biệt khó khăn của huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Đa phần là đồng bào dân tộc La Hủ và Hà Nhì sinh sống trên địa bàn. Điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường còn nhiều thiếu thốn; phòng học, trang thiết bị phục vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ chưa được đầu tư đồng bộ. Đặc biệt, hệ thống phòng học ở các điểm trường đa số là lắp ghép, chưa có nhiều phòng học được xây dựng kiên cố. Trong số đó có điểm trường bản Vạ Pù, nằm cách trung tâm xã Tá Bạ khoảng 12km, giao thông đi lại khó khăn. Cả bản có 59 hộ với 144 nhân khẩu là đồng bào dân tộc La Hủ sinh sống.

Công trình Điểm trường mầm non bản Vạ Pù được khánh thành đúng năm học mới mang lại niềm vui lớn cho cô trò nơi đây. Ngôi trường mới khang trang, ấm áp và đầy đủ hơn giúp công tác giảng dạy, học tập của cô trò thuận lợi, các giáo viên vững tin, vượt qua khó khăn để hoàn thành tốt công việc cao cả “gieo chữ” nơi vùng khó khăn, biên giới.

Nguyễn Oanh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm