Khánh thành công trình nâng cấp Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh

Khánh thành công trình nâng cấp Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh
Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Thanh Hải, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và đông đảo các em thiếu nhi đã dự buổi lễ.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Nhà thiếu nhi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tặng hoa chúc mừng Ban giám đốc Nhà thiếu nhi. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, công trình Nhà thiếu nhi Thành phố Hồ Chí Minh là một công trình hiện đại, hợp khối nhiều chức năng, đẹp về thẩm mỹ và phù hợp với thiếu nhi.
Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Đồng chí Tất Thành Cang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Đây vừa là món quà, vừa là trách nhiệm mà Đảng bộ và chính quyền thành phố dành tặng cho các em thiếu nhi nhân dịp kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Đảng bộ và chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm giáo dục, rèn luyện thế hệ măng non của thành phố, xây dựng thế hệ trẻ thành phố năng động, sáng tạo, sống có ước mơ, có lý tưởng.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành công trình. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Đồng chí Tất Thành Cang mong muốn, Nhà thiếu nhi thành phố mới sẽ là nơi ươm mầm và chắp cánh ước mơ, tài năng cho các em thiếu nhi; đồng thời đây cũng là “người bạn tin cậy” của các bậc phụ huynh khi gửi gắm con em mình.

Đồng chí Tất Thành Cang cũng yêu cầu, trong thời gian tới, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi Thành phố sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện đại, triển khai nhiều chương trình bồi dưỡng năng khiếu, nâng cao chất lượng hoạt động các câu lạc bộ. Bên cạnh đó, cần quan tâm rèn luyện năng lực, tác phong của cán bộ trực tiếp giảng dạy, hướng dẫn các em.
 
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan công trình sáng tạo của thiếu nhi được trưng bày tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và các đại biểu tham quan công trình sáng tạo của thiếu nhi được trưng bày tại Nhà thiếu nhi Thành phố. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Dự án nâng cấp Nhà thiếu nhi Thành phố được khởi công vào tháng 6/2015, trên diện tích hơn 5.000 m2, gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm. Công trình bao gồm một hội trường 450 chỗ ngồi, 15 phòng chức năng, 25 phòng năng khiếu và một phòng chiếu phim 3D./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm