Khánh Hòa ưu tiên sửa chữa các công trình hư hại do mưa lũ

Khánh Hòa ưu tiên sửa chữa các công trình hư hại do mưa lũ

Ngày 25/12, theo nguồn tin từ Văn phòng Ủy ban nhân dân Khánh Hòa, chính quyền tỉnh vừa giao nhiệm vụ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Khánh Vĩnh khẩn trương khắc phục, sửa chữa một số công trình bị hư hại do bão, mưa lũ diễn ra hồi tháng 11 trên địa bàn huyện, nhằm ổn định đời sống, sản xuất của người dân trước thời điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Khánh Hòa ưu tiên sửa chữa các công trình hư hại do mưa lũ ảnh 1Cầu tràn sông Trang, huyện Vĩnh Khánh bị gãy đổ, sập trôi đoạn mố cầu. Ảnh: baokhanhhoa.vn

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ kinh phí khoảng 2,7 tỷ đồng để UBND huyện Khánh Vĩnh kịp thời gia cố, khắc phục các hư hỏng đối với 3 công trình về giao thông, cấp nước sinh hoạt đang là nhu cầu bức thiết của người dân địa phương này.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa, các công trình bị hư hại do bão, mưa lũ trong thời gian gần đây ở huyện Khánh Vĩnh cần tổng hợp chung vào danh mục các công trình bị thiệt hại do bão, mưa lũ năm 2020 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh, để trình UBND tỉnh phân bổ kinh phí chung khắc phục thiệt hại mưa lũ gây ra.

Tuy nhiên, nhận thấy các công trình bị hư hại trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng, trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt, giao thông, sản xuất của người dân địa phương, nên chính quyền tỉnh Khánh Hòa quyết định cần sớm có giải pháp khắc phục kịp thời.

Trong số các công trình bị hư hại, cầu tràn Sông Trang bị gãy đổ, trôi sập đoạn mố cầu tràn qua sông (kết cấu tràn bê tông, chiều dài khoảng 25m, chiều rộng 6m và chiều sâu 3m) gây chia cắt giao thông giữa các xã Giang Ly, Khánh Thượng. Hiện nay, người dân chỉ di chuyển tạm bằng cầu treo và không thể vận chuyển hàng hóa, nông sản với các khu vực khác.

Bên cạnh đó, hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Liên Sang với tuyến đường ống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước tự chảy, đoạn qua sông Trang, bị cuốn trôi hơn 50m ống thô (ống nhựa HPDE). Tuyến đường ống này có chức năng dẫn nước từ đầu mối công trình cấp nước về Khu xử lý cung cấp nước sinh hoạt cho người dân toàn xã Liên Sang. Hiện nay, toàn bộ hệ thống trên không thể hoạt động để cung cấp nước sinh hoạt cho 476 hộ dân.

Khánh Vĩnh là một trong hai huyện miền núi của tỉnh Khánh Hòa với số dân gần 30 nghìn người, phần lớn là đồng bào các dân tộc thiểu số, như: Raglai, Cơ Ho, Ê Đê, Tày..., đời sống người dân còn nhiều khó khăn, số hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn trên 44%.

Tiên Minh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm