Khánh Hòa phát huy thế mạnh du lịch biển, đảo

Khánh Hòa phát huy thế mạnh du lịch biển, đảo
Tỉnh Khánh Hòa phấn đấu đón 5,2 triệu lượt du khách lưu trú vào năm 2020, trong đó có 3,8 triệu lượt khách trong nước và 1,4 triệu lượt khách quốc tế; doanh thu chuyên ngành du lịch đạt 9.500 tỷ đồng; nâng cao chất lượng dịch vụ và lưu trú với 18.000 phòng đạt tiêu chuẩn từ 3 – 5 sao.

Ảnh minh họa- TTXVN phát
Ảnh minh họa- TTXVN phát


Tỉnh đề ra một số giải pháp trọng tâm để thực hiện mục tiêu trên như: tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; ngoài thành phố Nha Trang, tiếp tục xây dựng khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh trở thành khu du lịch có tầm cỡ quốc gia; đầu tư, phát triển cảng Nha Trang thành cảng chuyên dụng cho du lịch với tiêu chuẩn quốc tế; hoàn thiện xây dựng đường băng cất hạ cánh số 2 của Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh… Bên cạnh đó, Khánh Hòa tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh, thành phố như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Hải Phòng. 

Bãi biển Nhà Trang. Ảnh: Tiên Minh- TTXVN
Bãi biển Nhà Trang. Ảnh: Tiên Minh- TTXVN
.

Có thể bạn quan tâm