Khánh Hòa kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ

Khánh Hòa kêu gọi khẩn cấp hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ
Bên cạnh đó, có 6.080 ha lúa, ngô, hoa màu bị ngập nặng; 1.400 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi; 29 tàu thuyền bị chìm, hư hỏng; nhiều điện tích nuôi trồng thủy hải sản bị ngập…

Nhà dân ở vùng thấp trũng xã Diên Phú, huyện Diên Khánh ngập trong nước. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN
Nhà dân ở vùng thấp trũng xã Diên Phú, huyện Diên Khánh
ngập trong nước. Ảnh: Nguyên Lý/TTXVN

 Tổng thiệt hại ước tính khoảng 120 tỷ đồng. Các địa phương trong tỉnh đã tổ chức sơ tán 262/822 người ở triền núi, vùng bị ngập lụt nặng đến nơi an toàn.

Các tuyến Tỉnh lộ 8, 9, đường qua đèo Cổ Mã, nhiều điểm trên đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Khánh Hòa bị xói lở, vùi lấp với tổng lượng đất đá hơn 10.000 m3. Các vị trí trên đã được ngành giao thông vận tải phối hợp với các địa phương khắc phục và cho thông tuyến.

Văn phòng Ban Chỉ huy chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương khẩn cấp hỗ trợ cứu đói cho người dân ở những vùng thiệt hại; hỗ trợ giống để khôi phục sản xuất, thuốc khử khuẩn cùng các vật dụng trạng bị phòng, chống thiên tai và hỗ trợ kinh phí để khắc phục các công trình thiết yếu bị hư hại do mưa lũ.

Có thể bạn quan tâm