Khẩn trương tu bổ các di tích xuống cấp trong khu phố cổ Hội An

Qua khảo sát các di tích xuống cấp trong khu phố cổ Hội An, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, tỉnh Quảng Nam phát hiện hàng chục di tích xuống cấp. Đơn vị đưa ra nhiều giải pháp tu bổ, chống đỡ nhằm đảm bảo an toàn cho di tích.

Khan truong tu bo cac di tich xuong cap trong khu pho co Hoi An hinh anh 1Phố cổ Hội An luôn là điểm du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Hà – TTXVN

Hiện nay, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An phối hợp cùng các địa phương, đội ngũ cộng tác viên bảo tồn di sản rà soát danh mục di tích xuống cấp trong khu phố cổ, đánh giá thực tế tình trạng xuống cấp của từng di tích. Từ đó, Trung tâm đề xuất giải pháp chằng chống vị trí xuống cấp hoặc di dời, hạ giải các di tích có nguy cơ sụp đổ để đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão năm 2022. 

Ông Phạm Phú Ngọc - Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An cho biết, qua khảo sát tại phố cổ Hội An, đơn vị phát hiện 45 di tích xuống cấp. Trong đó, 11 di tích xuống cấp nghiêm trọng, 21 di tích xuống cấp nặng và 13 di tích xuống cấp nhẹ. Sau khi khảo sát, Trung tâm hỗ trợ chống đỡ 5 di tích (nhà số 65, 68, 50/9 đường Trần Phú, nhà số 71/4 Phan Châu Trinh, sửa chữa cổng vào nhà 56/10 Lê Lợi) trước mùa mưa bão. Ngoài ra, các chủ nhà tự chống đỡ bổ sung 27 di tích… Trung tâm đã đề nghị hạ giải 13 di tích vì không còn khả năng chống đỡ, hiện đang xuống cấp rất nghiêm trọng, không còn giải pháp khả thi để tiếp tục chống đỡ.

Trung tâm đề nghị UBND các phường Minh An, Cẩm Phô và Sơn Phong thông báo đến chủ di tích thuộc diện xuống cấp, có biện pháp chủ động kiểm tra, tự chống đỡ cho di tích, đồng thời tiếp tục rà soát di tích xuống cấp có nguy cơ sụp đổ trên địa bàn quản lý. Chủ di tích nếu phát hiện có sự xuống cấp ngoài danh mục đã khảo sát cần thông báo đến Trung tâm để có kế hoạch khảo sát kịp thời, đề xuất phương án chống đỡ cho di tích đó.

Đối với 13 di tích được đề xuất hạ giải, Trung tâm đã làm việc với Phòng Văn hóa thông tin, Phòng Quản lý đô thị, UBND các phường để thống nhất hướng xử lý phù hợp. Tuy nhiên, việc hạ giải di tích là khó khả thi, ảnh hưởng đến cảnh quan chung của khu phố cổ nên đơn vị đã có phương án cụ thể. Trong đó, Trung tâm đề xuất UBND các phường Minh An, Sơn Phong liên hệ chủ di tích và di dời người đi nơi khác, không ở bên trong khi có bão, lụt xảy ra.

Với các di tích xuống cấp nghiêm trọng, không còn giải pháp chống đỡ để duy trì sự ổn định lâu dài (như nhà 71/24 Phan Châu Trinh, nhà 56/10 Lê Lợi, nhà 12/11 Bạch Đằng, nhà 76/18 Trần Phú), Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An nêu ý kiến, ngoài cơ chế hỗ trợ tu bổ di tích đã được quy định, UBND thành phố Hội An cần đề xuất thêm cơ chế đặc biệt thực hiện việc tu bổ cho các di tích trong thời gian sớm nhất và hỗ trợ 100% kinh phí tu bổ.

Trần Tĩnh

Tin liên quan

”Độc”, lạ - nghề điêu khắc trên gốc tre ở phố cổ Hội An

Thời gian gần đây, du khách khi đến tham quan Chùa Cầu, một di tích lịch sử không thể bỏ qua khi đến tham quan phố cổ Hội An ở thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), đều rất thích thú, ngạc nhiên trước sự tài hoa của vợ chồng nghệ nhân Huỳnh Phương Đỏ, chế tác các gốc tre sần sùi, vô tri, vô giác thành những tác phẩm nghệ thuật hết sức tinh sảo và giá trị ở trên đường Châu Thượng Văn.


Hội An được vinh danh trong tốp 15 thành phố tuyệt nhất Châu Á

Trang Travel+Leisure vừa công bố bình chọn The World's Best Awards 2021 dành cho các điểm đến và dịch vụ du lịch hàng đầu thế giới, trong đó thành phố Hội An của Việt Nam đã lọt vào tốp 15 thành phố tuyệt vời nhất châu Á (The Top 15 cities in Asia).


Bảo vệ toàn diện Di sản Văn hóa thế giới Hội An

Giám đốc Trung tâm Quản lý bảo tồn Di sản văn hóa Hội An Phạm Phú Ngọc cho biết: Giai đoạn 2020 - 2025, Trung tâm thực hiện 7 nhóm giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy bền vững phố cổ Hội An; trong đó đặc biệt chú trọng đến việc chống xuống cấp nghiêm trọng cho những di tích có giá trị văn hóa, lịch sử cao.



Đề xuất