Khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em miền núi Phú Yên

Khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em miền núi Phú Yên

Nhân kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, từ ngày 25-26/2, Đoàn y bác sỹ của các bệnh viện tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa tổ chức khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho khoảng 800 trẻ em tại huyện miền núi Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Hoạt động do Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Dân vận Tỉnh ủy, Hội Chữ thập đỏ tỉnh và Hội Nhà báo tỉnh Phú Yên tổ chức.

Trong đợt khám chữa bệnh lần này, các bác sỹ và kỹ thuật viên đã dùng các loại máy móc hiện đại để thực hiện việc siêu âm tim nhằm phát hiện các bệnh tim bẩm sinh cho trẻ. Ngoài ra, đoàn cũng trao các phần quà và thực phẩm chức năng giúp cho trẻ em khỏe mạnh hơn.

Khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em miền núi Phú Yên ảnh 1Bác sỹ khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em tại xã Ea Ly và xã Ea Bar (huyện Sông Hinh). Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Chị Hoàng Thị Bích Thuận, xã Ea Ly (huyện Sông Hinh) cho biết, nhận được thông tin và giấy mời của Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh, chị đã đưa con mình đến khám để sớm phát hiện bệnh và có phương pháp điều trị. Khi ở nhà, con chị Thuận cũng có những biểu hiện như khó thở, khóc theo cơn dài nên gia đình cũng rất lo lắng. Dù chưa có kế quả khám bệnh của con nhưng chị Thuận đã thấy yên tâm hơn.

Theo Tiến sỹ, Bác sỹ Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh tim bẩm sinh là dị tật thường gặp ở trẻ em, chiếm tỷ lệ khoảng 1% trẻ chào đời. Bệnh tim bẩm sinh có nhiều dạng khác nhau, từ đơn giản đến phức tạp. Một số bệnh có thể tự khỏi nhưng có những bệnh nặng, cần được phát hiện sớm và điều trị kịp thời để trẻ có được cuộc sống bình thường và tương lai tốt đẹp. Nhiều trường hợp phát hiện trễ gây khó khăn cho việc điều trị. Hoặc có trường hợp phát hiện nhưng bệnh nhân không có điều kiện để điều trị.

Khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em miền núi Phú Yên ảnh 2Tiến sỹ, bác sỹ Đỗ Nguyên Tín, Chủ tịch Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn cho gia đình có trẻ nguy cơ mắc bệnh tim bẩm sinh. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Chương trình khám tầm soát và điều trị bệnh tim bẩm sinh do Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhằm phát hiện sớm, kịp thời bệnh tim bẩm sinh ở trẻ em. Khi phát hiện bệnh, chương trình sẽ hỗ trợ đưa trẻ vào điều trị tại các trung tâm thuộc tỉnh Khánh Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài số tiền điều trị do bảo hiểm chi trả, Liên chi hội Tim mạch nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ tiền di chuyển, ăn ở và các chi phí khác cho gia đình có trẻ bị bệnh.

Chương trình thực hiện tại các xã miền núi của tỉnh Phú Yên vì nơi đây trẻ em nghèo khó tiếp cận được với hệ thống y tế hiện đại. Khu vực miền núi có không khí loãng, lượng oxy thấp nên trẻ sinh ra có nguy cơ bị tim bẩm sinh. Ngoài ra, các bà mẹ mang thai lạm dụng trong việc dùng thuốc hoặc chích ngừa cũng là nguyên nhân dẫn đến nguy cơ cho trẻ em sinh ra bị bệnh tim bẩm sinh.

Tiến sỹ, Bác sỹ Đỗ Nguyên Tín lưu ý người dân cần tìm hiểu kiến thức để phát hiện sớm con em mình bị bệnh tim bẩm sinh. Trong đó, cần theo dõi những trẻ có biểu hiện khó thở, thở mạnh hơn bình thường, bú khó khăn hoặc da tím tái, còi xương và ốm yếu hơn những đứa trẻ khác. Khi phát hiện trẻ có những biểu hiện trên, cha mẹ cần đưa trẻ đi khám tim để phát hiện bệnh kịp thời.

Khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh miễn phí cho trẻ em miền núi Phú Yên ảnh 3Bác sỹ thực hiện siêu âm để phát hiện bệnh tim cho trẻ. Ảnh: Tường Quân – TTXVN

Năm 2022, Liên chi hội Tim mạch Nhi và Tim bẩm sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức 5 đợt khám tầm soát bệnh tim bẩm sinh cho gần 4.000 trẻ em tại các tỉnh Tây Ninh, Quảng Ngãi, Khánh Hòa và Bến Tre. Qua đây phát hiện hơn 100 trẻ mắc các bệnh tim bẩm sinh khác nhau. Sau đó, trẻ bị bệnh lần lượt được chuyển về các bệnh viện lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa để điều trị, đem lại kết quả tích cực.

Tường Quân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm