Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng biên Bình Phước

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng biên Bình Phước

Ngày 16/11, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 (Quân khu 7) phối hợp với chính quyền huyện Bù Gia Mập (Bình Phước) tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho đồng bào thiểu số nghèo trên địa bàn biên giới bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng biên Bình Phước ảnh 1Khám bệnh miễn phí cho người dân. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Theo đó, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 kết hợp với Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập, Ủy ban nhân dân xã Phú Nghĩa và xã Đắk Ơ, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bù Gia Mập cùng các nhà tài trợ thực hiện khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho 150 hộ thuộc diện chính sách, hộ nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số ở thôn Bù Gia Phúc 2 (xã Phú Nghĩa) và thôn Đắk U (xã Đắk Ơ). Đây là hoạt động nhằm khám, sàng lọc các bệnh thông thường, chăm lo, nâng cao nhận thức về gìn giữ sức khỏe cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Chương trình còn nhằm chia sẻ, hỗ trợ người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, góp phần ổn định cuộc sống, tiếp tục tham gia phát triển kinh tế, ổn định chính trị trên địa bàn. Thông qua chương trình nhằm tiếp tục tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa đơn vị và chính quyền các cấp, nhân dân địa phương trong vùng dự án kinh tế-quốc phòng.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng biên Bình Phước ảnh 2 Tặng quà cho gia đình chính sách, đồng bào nghèo. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Cũng trong chương trình, Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 778 chính thức đưa Trạm xá quân dân y - cơ sở 2 tại thôn Bù Gia Phúc 2, xã Phú Nghĩa vào hoạt động. Trạm xá sẽ chăm sóc sức khỏe cộng đồng cho bà con khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên giới thuộc xã Đắk Ơ và Phú Nghĩa. Đây là hai địa phương nằm cách xa Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm Y tế xã cũng như Trạm xá quân dân y cơ sở 1.

Khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đồng bào nghèo vùng biên Bình Phước ảnh 3Tặng quà cho đồng bào thiểu số nghèo ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

K GỬIH

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm