Khai trương mô hình xe buýt sách đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh

Khai trương mô hình xe buýt sách đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
Đây là mô hình xe buýt sách đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh và cả nước nhằm nâng cao văn hoá đọc, thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân thành phố.
Cắt băng khánh thành mô hình xe buýt sách đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
Cắt băng khánh thành mô hình xe buýt sách đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh
Người dân tra cứu thông tin về sách, đường đi các tuyến xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Người dân tra cứu thông tin về sách, đường đi các tuyến xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh
Người dân tra cứu thông tin về sách, đường đi các tuyến xe buýt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Phát biểu tại buổi lễ, ông Võ Khánh Hưng, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Xe buýt sách có chiều rộng 1,5m và chiều dài 6m, là mô hình thư viện mini, có dãy kệ gỗ, bàn, ghế cho người đọc có thêm không gian đọc sách yên tĩnh, sáng tạo, được mô phỏng từ chuyến xe buýt số 8 - chuyến xe gắn liền với sinh viên, xuất phát từ Bến xe Quận 8 đến làng đại học Thủ Đức.
Các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm đọc sách tại trạm chờ "tri thức"
Các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm đọc sách tại trạm chờ "tri thức"
Các bạn trẻ tham quan, trải nghiệm đọc sách tại trạm chờ "tri thức"

Bên canh đó, khách tham quan Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh được chiêm ngưỡng và đọc sách ngay tại Trạm chờ “Tri Thức”, được trang bị kệ sách, băng ghế gỗ, mái che thiết kế theo hình trang sách.
Mô hình xe buýt sách được ra mắt công chúng tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
Mô hình xe buýt sách được ra mắt công chúng tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

Song song đó, bạn đọc và du khách được trải nghiệm wifi miễn phí, tra cứu thông tin về sách, về các hoạt động đang diễn ra tại Đường Sách Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về các chuyến xe buýt tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện cho việc di chuyển.
Các em nhỏ thích thú lựa chọn, đọc sách trên xe buýt sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
Các em nhỏ thích thú lựa chọn, đọc sách trên xe buýt sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh
Các em nhỏ thích thú lựa chọn, đọc sách trên xe buýt sách tại Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh

Được biết, Bảng tra cứu thông tin điện tử này là mô hình đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh, nằm trong kế hoạch chuẩn bị triển khai việc ứng dụng công nghệ tại các trạm chờ của Ngành Giao Thông Vận Tải thành phố.
Du khách Quốc tế tham quan, vui chơi trên mô hình xe buýt sách
Du khách Quốc tế tham quan, vui chơi trên mô hình xe buýt sách
Du khách Quốc tế tham quan, vui chơi trên mô hình xe buýt sách
Các bạn trẻ trải nghiệm đọc sách trên mô hình xe buýt sách
Các bạn trẻ trải nghiệm đọc sách trên mô hình xe buýt sách
Các bạn trẻ trải nghiệm đọc sách trên mô hình xe buýt sách
Không gian đọc sách độc đáo bên trong mô hình xe buýt sách
Không gian đọc sách độc đáo bên trong mô hình xe buýt sách
Không gian đọc sách độc đáo bên trong mô hình xe buýt sách
Các bạn trẻ vui chơi, trải nghiệm bên trong xe buýt sách
Các bạn trẻ vui chơi, trải nghiệm bên trong xe buýt sách

Cũng theo Ông Hưng, trong thời gian tới, Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh sẽ sẽ phối hợp xây dựng khu vực tuyên truyền về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông gắn với chủ đề “Năm an toàn giao thông cho trẻ em 2018”.

“Vì khách tham quan đường sách là trẻ em chiếm tỷ lệ khá cao, cho nên việc tuyên truyền an toàn giao thông cho các cháu thiếu nhi tại đường sách sẽ tạo hiệu ứng tích cực”, ông Hưng chia sẻ.
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ
 
Ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: “Mô hình xe buýt sách nhằm đem đến cho người dân một không gian trải nghiệm mới lạ, sáng tạo, góp phần nâng cao văn hóa đọc, truyền cảm hứng đọc sách rộng rãi đến cộng đồng, người dân; đồng thời, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, ý thức sử dụng phương tiện giao thông cộng cộng để giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố”./.
Bài, ảnh: An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm