Khai thác tiềm năng du lịch Bán đảo Sơn Trà

Khai thác tiềm năng du lịch Bán đảo Sơn Trà

Nằm cách trung tâm thành phố Đà Nẵng 10km về phía Đông Bắc, Bán đảo Sơn Trà có diện tích 4.390 ha, cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khí hậu trong lành, hệ thống giao thông thuận lợi nối liền trung tâm thành phố. Bán đảo Sơn Trà là địa điểm du lịch thu hút nhiều khách đến tham quan, trải nghiệm, có nhiều tiềm năng du lịch đang được thành phố Đà Nẵng đưa vào khai thác, phát triển với nhiều loại hình đặc sắc.

Khai thác tiềm năng du lịch Bán đảo Sơn Trà ảnh 1Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài có nhiều cảnh quan thiên nhiên đẹp, thoáng rộng, không khí trong lành. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Nhiều điểm du lịch tại Bán đảo Sơn Trà

Theo thông tin của Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà, hiện nay, Bán đảo Sơn Trà có 5 tuyến du lịch, với các điểm dừng chân tham quan như nhà Vọng Cảnh, Sân bay trực thăng cũ, đỉnh Bàn cờ tiên, điểm bay dù lượn, cây đa di sản Sơn Trà, di tích lịch sử Hang bà Đính, di tích lịch sử Mom Nở, khu Trường Mai - Nhất Lâm Thủy Trang Trà, tuyến du lịch đường thủy ven chân bán đảo Sơn Trà…

Để bảo đảm an toàn cho du khách khi dã ngoại, thăm quan tại bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà bố trí xe 16 chỗ ngồi trung chuyển khách tham quan trên 3 tuyến tham quan chính (từ nút giao đường Hoàng Sa đi điểm tham quan cây đa di sản, từ nút giao đường Yết Kiêu đi Đỉnh Bàn cờ - Bãi Bắc, từ nút giao đường Yết Kiêu – Suối Ôm).

Các cá nhân, doanh nghiệp còn kinh doanh khai thác các tour lặn ngắm san hô, câu cá cùng ngư dân tại bán đảo Sơn Trà.

Bán đảo Sơn Trà có nhiều dự án đã đưa vào hoạt động như: Intercontinental Danang Sun Peninsula Resort; Sơn Trà Resort & Spa; Khu Du lịch Biển Đông; Khu Du lịch Tiên Sa. Các dự án đang triển khai như khu du lịch sinh thái biển, biệt thự cao cấp Ghềnh Bàn - Bãi Đa, Khu du lịch sinh thái biển kết hợp nuôi trồng thủy sản, Khu Du lịch nghỉ dưỡng và biệt thự sinh thái cao cấp Ghềnh Đa – Mũi Nghê, Khu dịch vụ ven biển và biệt thự sinh thái cao cấp Hồ Xanh, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Tây nam Suối Đá, Khu Du lịch Sơn Hải, Mercure Sơn Trà Resort, Khu Du lịch Bãi Bụt.

Phát triển và bảo tồn tài nguyên du lịch ở Sơn Trà

Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà Nguyễn Đức Vũ cho hay, dựa trên các lợi thế hệ sinh thái rừng, biển đa dạng, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà đã xây dựng các chương trình phục vụ nhu cầu tham quan, giải trí, ngắm cảnh của người dân và du khách đến Bán đảo Sơn Trà như: Vòng quanh bán đảo Sơn Trà; lên rừng xuống biển; lặn ngắm san hô và câu cá cùng ngư dân; ngắm động vật hoang dã; chương trình “Ngắm hoàng hôn Sơn Trà - Sơn Trà Sunset”.

Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà Nguyễn Đức Vũ chia sẻ: “Trong thời gian đến, Ban Quản lý Bán đảo sẽ khai thác nhiều loại hình du lịch đặc sắc như tổ chức tour khám phá, trải nghiệm đời sống ngư dân ở Thọ Quang, Mân Thái; khai thác điểm dừng chân ngắm cảnh, mở các tour du lịch bằng xe đạp, đi bộ khám phá Sơn Trà…”

Đặc biệt, để khai thác lợi thế, tiềm năng tài nguyên, tạo sản phẩm du lịch mới, thu hút người dân và du khách đến tham quan vui chơi, giải trí, mua sắm, ẩm thực về đêm tại bãi biển Mỹ An. Đà Nẵng sẽ triển khai thí điểm dịch vụ du lịch đêm tại bãi biển Mỹ An, mở cửa đón khách từ ngày 30/4/2022.

Khai thác tiềm năng du lịch Bán đảo Sơn Trà ảnh 2Nhiều công trình vui chơi được tu sửa, bổ sung mới để phục vụ du khách trở lại tại Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, khu vui chơi, giải trí về đêm tại bãi biển Mỹ An sẽ tổ chức các dịch vụ đa dạng phục vụ du khách như: các loại hình ẩm thực; dịch vụ chiếu phim trên bãi biển; massage trị liệu; tổ chức sân khấu sự kiện ngoài trời kết hợp tổ chức sinh hoạt cộng đồng, các trò chơi dân gian; tạo không gian để chụp ảnh trên bãi biển…Các hoạt động dịch vụ này sẽ được tổ chức xuyên đêm, hay đến khoảng 2 giờ đến 3 giờ sáng tùy theo nhu cầu của du khách.

Trưởng Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà Nguyễn Đức Vũ cho biết, ngoài việc phát triển, khai thác tiềm năng du lịch ở Bán đảo Sơn Trà, công tác bảo tồn các tài nguyên luôn được chú trọng. Hiện nay, một số hoạt động của người dân đã ảnh hưởng đến sinh thái như cho khỉ ăn, du lịch bụi…

Khai thác tiềm năng du lịch Bán đảo Sơn Trà ảnh 3Trẻ em vui chơi với những mô hình khủng long. Ảnh: Trần Lê Lâm - TTXVN

Theo ông Nguyễn Đức Vũ, để bảo vệ Bán đảo Sơn Trà được sạch - đẹp -an toàn, Ban Quản lý Bán đảo Sơn Trà luôn có kế hoạch tổ chức truyền thông trên địa bàn và các cửa ngõ thành phố nhằm tuyên truyền cho người dân và du khách các tác hại của việc cho động vật hoang dã ăn; triển khai chương trình “Clean up Son Tra – Vì một Sơn Trà Xanh” kêu gọi các đội, nhóm tình nguyện viên tham gia hoạt động ra quân dọn vệ sinh tại bán đảo Sơn Trà định kỳ hàng tháng để tuyên truyền nâng cao nhận thức của cộng đồng, du khách về bảo vệ môi trường. Ban Quản lý tổ chức các chốt trực, nhắc nhở tuyên truyền du khách bỏ rác đúng nơi quy định, hạn chế rác thải nhựa, túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng 1 lần khi tham quan bán đảo Sơn Trà. Lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, xử lý các đối tượng có hành vi xâm hại tài nguyên rừng, ảnh hưởng xấu đến hệ sinh thái bán đảo Sơn Trà.

Ông Nguyễn Đức Vũ cho hay, trong thời gian đến, để khai thác tiềm năng, bảo tồn giá trị tài nguyên của Bán đảo Sơn Trà, Ban Quản lý đã tham mưu cho Sở Du lịch Đà Nẵng thông qua Đề án phát triển sản phẩm du lịch trên Bán đảo, trong đó xác định định hướng và lộ trình phát triển các sản phẩm du lịch; đưa ra kế hoạch bảo vệ tài nguyên thiên nhiên với mục đích phát triển, khai thác du lịch bền vững, góp phần khôi phục phát triển kinh tế du lịch sau dịch COVID-19.

Võ Văn Dũng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm