Khai mạc Vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2018

Khai mạc Vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII năm 2018
Đến dự có ông Vương Bích Thắng, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, các quận, huyện và các đoàn vận động viên.
Nghi thức rước đuốc thắp lửa truyền thống Đại hội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Nghi thức rước đuốc thắp lửa truyền thống Đại hội.
Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Chương trình khai mạc được mở đầu bằng màn diễu hành của đoàn rước Quốc kỳ, rước cờ Đại hội và các đoàn vận động viên tham dự Đại hội. 
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Ngọn lửa thiêng được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Ngọn lửa đã được bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thắp sáng trên đài lửa của Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VIII - năm 2018, thể hiện tinh thần thể thao cao thượng.
Nghi thức rước Quốc kỳ và cờ Đại hội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Nghi thức rước Quốc kỳ và cờ Đại hội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện quan trọng, nhằm thúc đẩy và nâng cao chất lượng phong trào thể dục thể thao, tuyển chọn lực lượng vận động viên vào hệ thống đào tạo vận động viên, huấn luyện viên các tuyến của thành phố nhằm bổ sung vào các đội tuyển tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc lần thứ VIII năm 2018.
Dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Dâng hoa tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại lễ khai mạc. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng ban chỉ đạo Đại hội, nhấn mạnh: “Phong trào thể dục thể thao thành phố trong những năm qua không ngừng phát triển cả thể dục thể thao cộng đồng và nhiều môn thể thao thành tích cao. Hình thức tập luyện thể dục thể thao ngày càng đa dạng phong phú, không chỉ để tuyển chọn vận động viên bổ sung vào đội hình chuẩn bị tham dự Đại hội Thể dục Thể thao toàn quốc mà còn thúc đẩy tìm giải pháp để khắc phục hạn chế đưa phong trào thể dục thể thao thành phố phát triển mạnh mẽ hơn …”
Nghi thức diễu hành các đoàn tham gia Đại hội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Nghi thức diễu hành các đoàn tham gia Đại hội. Ảnh: Quang Nhựt - TTXVN
Vòng chung kết Đại hội Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức từ ngày 15/3 đến ngày 28/5, thu hút khoảng 980 huấn luyện viên, 6.065 vận động viên của 24 quận, huyện trên địa bàn thành phố tham gia tranh tài ở 31 môn thi đấu./.
Quang Nhựt
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm