Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017

Khai mạc Tuần Văn hóa - Du lịch Mường Lò năm 2017
Màn đại xòe tại lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Màn đại xòe tại lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Tại Lễ khai mạc, nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc bản địa, thể hiện giá trị truyền thống của vùng đất Mường Lò - Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải như: Biểu diễn đường phố, tái hiện các phong tục, tập quán, trang phục truyền thống của các dân tộc sinh sống trên địa bàn; màn biểu diễn Khèn bè - nhạc cụ dân tộc truyền thống của người Thái; màn đại xòe với gần 800 người tham dự; biểu diễn hát dân ca Hạn Khuống của người Thái…
Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN

Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Các tiết mục biểu diễn tại Lễ khai mạc. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Cũng tại Lễ khai mạc Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò năm 2017, đại diện Cục Di sản - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã công bố và trao giấy chứng nhận "Nghệ thuật Hạn Khuống của người Thái thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái” được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia; Hội đồng xác lập Kỷ lục Việt Nam công nhận kỷ lục Guiness chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam…
Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận Hạn Khuống là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Đại diện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch trao bằng công nhận Hạn Khuống là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Ông Hà Văn Nam - Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, với việc tái hiện nét văn hóa đặc sắc, Tuần Văn hóa – Du lịch lần này được tổ chức nhằm thu hút du khách đến với vùng đất văn hóa Mường Lò cũng như các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái.
Ban tổ chức trao bằng công nhận chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam cho thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Ban tổ chức trao bằng công nhận chiếc Khèn bè lớn nhất Việt Nam cho thị xã Nghĩa Lộ. Ảnh: Thế Duyệt – TTXVN
Trong những năm qua, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Mù Cang Chải và các huyện phía Tây của tỉnh Yên Bái đã có nhiều ý tưởng sang tạo trong việc phối hợp  nhằm phát triển du lịch, thu hút ngày càng đông đảo du khách đến với vùng đất giàu văn hóa này; xây dựng các huyện phía Tây trở thành một trong bốn vùng du lịch trọng điểm của tỉnh Yên Bái. Trong thời gian diễn ra sự kiện Tuần Văn hóa - Du lịch năm 2017, tại Mường Lò – Thị xã Nghĩa Lộ có nhiều hoạt động như: diễu hành và biểu diễn nghệ thuật đường phố, hội thi ẩm thực “Hương vị Mường Lò” và các hoạt động du lịch cộng đồng... Tại Lễ hội Khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải cũng diễn ra nhiều hoạt động đặc sắc như: Festival dù lượn "Bay trên mùa vàng" tại Đèo Khau Phạ, huyện Mù Cang Chải; các hoạt động du lịch cộng đồng... Tại các huyện Văn Chấn và Trạm Tấu sẽ giới thiệu hoạt động du lịch mạo hiểm khám phá đỉnh Tà Xùa, Tà Chì Nhù và thác Háng Tề Chơ (huyện Trạm Tấu); tổ chức kết nối với các hãng lữ hành giới thiệu tour du lịch trải nghiệm hoạt động du lịch cộng đồng tại bản Pang Cáng, Lìm Thái; tổ chức giải đua ngựa năm 2017; hội thi trình diễn trang phục các dân tộc và lễ hội mừng cơm mới, hội thi giã cốm ở huyện Văn Chấn;… Tuần Văn hóa – Du lịch Mường Lò và Lễ hội Khám phá Danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải sẽ diễn ra đến hết ngày 29/9/2017.
Đinh Hữu Dư

Có thể bạn quan tâm