Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ”

Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ”

Sáng 9/3, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) tổ chức khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam - viết tiếp những ước mơ” và phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”.

Tham dự buổi lễ có Bí thư BCH Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ” ảnh 1Quang cảnh buổi lễ. Ảnh: TTXVN
Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ” ảnh 2Bà Nguyễn Thị Minh Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Minh Hương khẳng định: Từ khi thành lập năm 1930 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh và trở thành một tổ chức chính trị - xã hội có mạng lưới rộng khắp, hoạt động sôi nổi; vận động và tập hợp được đông đảo các tầng lớp, lực lượng phụ nữ tham gia tích cực và đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hơn 90 năm hành trình trải dài vắt qua 2 thế kỷ, Hội LHPN Việt Nam luôn vận hành theo dòng chảy lịch sử; gần nửa thế kỷ đoàn kết, kiên cường cùng dân tộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm; gần nửa thế kỷ đoàn kết, sáng tạo dựng xây phát triển đất nước. Mỗi bước đi của dân tộc đều có dấu ấn của phụ nữ Việt Nam, của Hội LHPN Việt Nam. Đó là hàng triệu ngày công của chị em phụ nữ dân công gánh bộ đưa lượng thực, đạn dược lên chiến trường Điện Biên Phủ. Đó là chiến công của hàng ngàn chị em trong đội nữ du kích Hoàng Ngân; là hàng triệu chị em đóng góp sức người sức của trong phong trào Ba đảm đang; là Đội quân tóc dài huyền thoại; là 10 cô gái mãi mãi tuổi thanh xuân ở ngã ba Đồng Lộc. Đó là hàng vạn người bà, người mẹ Việt Nam kiên cường và bao dung, mạnh mẽ và nhân hậu. Đó cũng là những phong trào hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế; là những hoạt động thiết thực đảm bảo an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Đó là những cán bộ Hội cơ sở sẵn sàng lao mình vào vùng dịch, đồng hành cũng những gia đình, những phụ nữ, trẻ em bị ảnh hưởng của COVID- 19. Những tên gọi thân thương như “Mẹ đỡ đầu”, “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”... được tạo nên từ trái tim nhân hậu của những người phụ nữ. Tất cả được tạo nên từ sức mạnh của sự đoàn kết, đồng lòng, vì mục tiêu bảo vệ và phát triển đất nước, mang lại niềm hạnh phúc bình an cho phụ nữ và người dân Việt Nam.

Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ” ảnh 3 Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga cùng các đại biểu tham quan triển lãm. Ảnh: TTXVN
Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ” ảnh 4Các đại biểu tham dự Đại hội tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Tâm - DTMN

Triển lãm là công trình ý nghĩa chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam dày công nghiên cứu thực hiện, giúp chúng ta nhìn lại chặng đường Hội LHPNVN đã hình thành và đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.

Khai mạc Triển lãm “Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam – viết tiếp những ước mơ” ảnh 5Các đại biểu nhắn tin ủng hộ xây dựng mô hình sinh kế cho phụ nữ biên cương chào mừng Đại hội. Ảnh: TTXVN

Cũng trong chương trình, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam cùng với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Cổng thông tin nhân đạo phối hợp phát động nhắn tin ủng hộ Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” với cú pháp BC gửi tổng đài 1406 (20.000 đồng/1 tin nhắn). Chương trình nhắn tin ủng hộ với mong muốn sẽ vận động được nguồn lực để triển khai 130 mô hình sinh kế cho phụ nữ vùng biên cương, những người góp phần tạo nên phên dậu thành đồng của Tổ quốc, để họ tự lực thoát nghèo, vươn lên làm giàu, bắt kịp với những bước chuyển nhanh chóng của đất nước hiện nay.

Hoàng Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm