Khai mạc triển lãm ''Hành trang đương đầu giặc lửa''

Các đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề "Hành trang đương đầu giặc lửa". Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Các đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề "Hành trang đương đầu giặc lửa". Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trưng bày, giới thiệu Chuyên đề “Hành trang đương đầu giặc lửa” do Bộ Công an tổ chức, đã khai mạc sáng 4/10, tại Bảo tàng Công an nhân dân (Hà Nội). Đây là sự kiện nhằm giới thiệu, tôn vinh những cống hiến, đóng góp của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ nhân kỷ niệm 61 năm Ngày truyền thống lực lượng (4/10/1961 - 4/10/2022) và 21 năm Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2022).

Khai mạc triển lãm ''Hành trang đương đầu giặc lửa'' ảnh 1Các đại biểu tham quan Trưng bày chuyên đề "Hành trang đương đầu giặc lửa". Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại lễ khai mạc, Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, trải qua 61 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện và sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp, sự phối hợp hiệu quả, thiết thực của các ban, bộ, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã không ngừng lớn mạnh, khắc phục khó khăn, gian khổ, hy sinh, phấn đấu vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là lực lượng chủ công, nòng cốt trên mặt trận chống “giặc lửa“ qua các thời kỳ, lập nhiều chiến công, góp phần quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào Toàn dân phòng cháy, chữa cháy gắn với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng, từng bước phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân đối với nhiệm vụ bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Khai mạc triển lãm ''Hành trang đương đầu giặc lửa'' ảnh 2Thiếu tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long chia sẻ, trong quá trình làm nhiệm vụ, nhiều cán bộ, chiến sỹ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước, nhân dân. Hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ xả thân, quên mình, không ngại nguy hiểm để cứu người, cứu tài sản đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân anh hùng.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Đảng, Nhà nước đã tặng nhiều phần thưởng cao quý cho các tập thể, cá nhân: Huân chương Hồ Chí Minh; Huân chương Độc lập; Huân chương Quân công; Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc và 15 đơn vị được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho hay, những thành tựu trên chặng đường phát triển đất nước và cuộc sống bình yên của nhân dân không thể được đảm bảo nếu không có sự an toàn cháy, nổ. Xuất phát từ ý nghĩa, mục đích đó, trưng bày Chuyên đề “Hành trang đương đầu giặc lửa” còn hướng tới mục tiêu nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phòng, chống cháy, nổ đối với cộng đồng xã hội – chung tay cùng lực lượng Công an nhân dân góp phần giữ cho cuộc sống luôn bình yên.

Khai mạc triển lãm ''Hành trang đương đầu giặc lửa'' ảnh 3
Khai mạc triển lãm ''Hành trang đương đầu giặc lửa'' ảnh 4Lực lượng PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội hướng dẫn kỹ năng PCCC và CNCH cho học sinh Thủ đô. Ảnh: Phạm Kiên – TTXVN

Chuyên đề "Hàng trang đương đầu giặc lửa" mở cửa phục vụ công chúng từ ngày 4-28/10, tại Bảo tàng Công an nhân dân ở số 1 phố Trần Bình Trọng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chuyên đề trưng bày và giới thiệu 3 chủ đề. Theo đó, chủ đề “Đương đầu giặc lửa” trưng bày giới thiệu những mốc son lịch sử và thành tựu tiêu biểu qua 61 năm xây dựng và trưởng thành, cùng sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ. Chủ đề “Giặc lửa”: Hiểm họa cũ, đau thương mới, gồm tư liệu một số vụ cháy, nổ gần đây, gây thiệt hại nghiêm trọng về tính mạng và tài sản. Chủ đề “Giữ cho cuộc sống bình yên” là chương trình giáo dục trải nghiệm (lý thuyết và thực hành) kỹ năng phòng, chống cháy, nổ; thoát hiểm, thoát nạn; dập lửa; sơ cấp cứu nạn nhân...

Hạnh Quỳnh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm