Khai mạc triển lãm “Gốm Xuân 2021” và ra mắt Câu lạc bộ Gốm

Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN
Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Lễ khai mạc triển lãm "Gốm Xuân 2021" và ra mắt Câu lạc bộ Gốm - Hội Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra ngày 28/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật – 16 Ngô Quyền, Hà Nội. Sự kiện có sự tham gia của đông đảo các họa sĩ, nhà điêu khắc, nhà phê bình nghệ thuật và các nghệ nhân làng nghề gốm truyền thống

Khai mạc triển lãm “Gốm Xuân 2021” và ra mắt Câu lạc bộ Gốm ảnh 1Họa sỹ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam tặng hoa, chúc mừng Ban chủ nhiệm CLB Câu lạc bộ gốm ra mắt. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Triển lãm trưng bày gần 100 tác phẩm gốm của gần 50 nghệ sĩ Hội Mỹ thuật Việt Nam và Hội Mỹ thuật các địa phương. Trong đó, có các tác phẩm của họa sĩ Lê Ngọc Hân, năm nay ngoài 80 tuổi, sinh viên khóa 1 ngành gốm Trường Trung cấp Mỹ thuật Công Nghiệp (nay là Trường Đại học Mỹ Thuật Công Nghiệp). Ông cũng là người thầy đã dìu dắt nhiều thế hệ học trò thành danh và tiên phong trong sáng tác gốm mỹ thuật suốt nửa thế kỷ qua.

Khai mạc triển lãm “Gốm Xuân 2021” và ra mắt Câu lạc bộ Gốm ảnh 2Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Triển lãm còn trưng bày các tác phẩm của cố họa sĩ Trần Khánh Chương (nguyên Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam) sáng tác từ những năm 1986 và hai ngươi bạn của ông (họa sĩ Ngô Doãn Kinh và họa sĩ Vũ Nhâm. Họ đều là những sinh viên khóa 2 ngành gốm Trường đại học Mỹ thuật Công nghiệp, những người có bề dày sáng tác gốm với nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế…

Khai mạc triển lãm “Gốm Xuân 2021” và ra mắt Câu lạc bộ Gốm ảnh 3Tác phẩm gốm tại triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Triển lãm lần này còn có sự góp mặt của các nghệ nhân làng nghề Bát Tràng như: Nghệ nhân Ưu tú Trần Nam Tước, Nghệ nhân Ưu tú Trần Đức Tân, Nghệ nhân Bùi Viết Dũng…; những tác phẩm nghệ thuật của các "gia đình gốm", như: Gia đình ba bố con họa sĩ Lê Ngọc Hân, Lê Minh Long, Lê Ngọc Ly hay gia đình họa sĩ Nguyễn Trọng Đoan và các con trai Nguyễn Đoan Ninh, Nguyễn Ninh Hải...

Khai mạc triển lãm “Gốm Xuân 2021” và ra mắt Câu lạc bộ Gốm ảnh 4Khách chụp ảnh các tác phẩm tại triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Triển lãm cũng trưng bày tác phẩm của các nhà điêu khắc tên tuổi như Lưu Danh Thanh, Nguyễn Kim Xuân, Phạm Sinh, Lưu Thanh Lan, Đỗ Bá Quang, Lê Minh Long, Vũ Đại Bình... với các tác phẩm gốm điêu khắc có chất lượng cao.

Khai mạc triển lãm “Gốm Xuân 2021” và ra mắt Câu lạc bộ Gốm ảnh 5Khách tham quan triển lãm. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Theo Ban tổ chức, trưng bày trong triển lãm lần này là tập hợp những tác phẩm gốm đương đại, đại diện cho một chặng đường bền bỉ sáng tạo nghệ thuật trên chất liệu gốm của các nghệ sĩ. Hàng trăm tác phẩm trưng bày tại triển lãm cho thấy sự phong phú, đa dạng và cách tiếp cận đáng chú ý của nghệ thuật gốm từ sau đổi mới đến nay; đồng thời cho thấy tầm quan trọng của gốm như một chất liệu của điêu khắc, hội họa, đồ họa…

Tại Lễ khai mạc, đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam cũng đã công bố Quyết định thành lập Câu lạc bộ Gốm – Hội Mỹ thuật Việt Nam. Nhà điêu khắc Nguyễn Kim Xuân, đại diện Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ cho biết, xuất phát từ tình yêu và đam mê với nghệ thuật gốm, các nghệ sĩ và một số nghệ nhân làng nghề gốm cổ truyền đã tìm đến nhau để cùng lập nên một Câu lạc bộ Gốm. Đây sẽ là nơi giao lưu, trao đổi nghề nghiệp, sân chơi cho các hội viên và những người yêu gốm, với mong muốn sẽ phát triển ngành gốm và phát huy giá trị các làng nghề gốm truyền thống…

"Ngày ra mắt Câu lạc bộ và khai mạc Triển lãm Gốm Xuân 2021 là sự khởi đầu cho chuỗi các hoạt động chuyên sâu của Câu lạc bộ. Tới đây, chúng tôi sẽ tìm đến và vận động các nghệ nhân ở các làng nghề gốm truyền thống trên cả nước cùng tham gia Câu lạc bộ để góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành gốm, đưa nghệ thuật gốm Việt lên một tầm cao mới", ông Nguyễn Kim Xuân nói.

Bích Ngọc

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm