Khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

Ngày 26/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài Thành phố Hồ Chí Minh và Thành Đoàn khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 15 năm 2022 với chủ đề “Tự hào Việt Nam”.

Khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 ảnh 1Đại diện các trại sinh tham gia Trại hè 2022 tìm hiểu con đường đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Trại hè năm 2022 diễn ra từ ngày 26 đến 29/7 tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bến Tre, Tiền Giang với sự tham gia của 45 trại sinh là các thanh thiếu niên kiều bào từ các quốc gia Hoa Kỳ, Canada, Ba Lan, Cộng hòa Séc, Malaysia, Hàn Quốc, Lào, Thái Lan, Campuchia và các bạn trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng ban Tổ chức Trại hè 2022 nhấn mạnh, Ban Tổ chức hy vọng Trại hè năm 2022 sẽ giới thiệu đến các thế hệ trẻ kiều bào về truyền thống văn hóa tốt đẹp của con người Việt Nam; lịch sử đấu tranh chống giặc ngoại xâm hào hùng, bất khuất và sức mạnh vươn lên của dân tộc Việt Nam trong thời đại mới.

Chủ đề “Tự hào Việt Nam” hướng tới xây dựng, phát huy niềm tự hào về truyền thống đấu tranh bảo vệ đất nước; tự hào về non sông gấm vóc, về tình yêu quê hương, tình cảm gắn bó máu thịt với đồng bào dân tộc, giống nòi. “Tự hào Việt Nam” cũng là thông điệp tri ân, là trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với đất nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha ông, các bậc tiền nhân đi trước; là cách sống cao quý, khẳng định nhân cách tốt đẹp ở mỗi con người Việt Nam.

Khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 ảnh 2Ông Võ Thành Chất, Phó Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài, Trưởng Ban Tổ chức Trại hè 2022 phát biểu khai mạc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ông Võ Thành Chất cho rằng, Trại hè “Tự hào Việt Nam” là nơi gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ những tâm tư, tình cảm của thanh thiếu niên kiều bào, du học sinh Việt Nam từ các nơi trên thế giới để cùng chia sẻ những nét văn hóa riêng của mỗi quốc gia; bổ sung, hoàn thiện kỹ năng giao tiếp, hoạt động nhóm và rèn luyện kỹ năng giao tiếp tiếng Việt. Trại hè cũng là nhịp cầu ân tình kết nối những tình cảm thiêng liêng của cộng đồng người Việt ở các quốc gia trên thế giới cùng hướng về quê hương, đất mẹ.

Thay mặt các trại sinh, bạn Nguyễn Trần Minh Quân, du học sinh Hoa Kỳ bày tỏ sự xúc động hai năm qua, khi thế giới trải qua đại dịch COVID-19, những hoạt động đoàn kết, hỗ trợ, sát cánh bên nhau của người Việt ở khắp thế giới và đồng bào trong nước đã cho thấy tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào cao quý của dân tộc Việt Nam. Trại hè “Tự hào Việt Nam” năm 2022 là một cơ hội quý báu cho giới trẻ người Việt Nam ở nước ngoài và tuổi trẻ Thành phố có cơ hội gặp gỡ, trải nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó trong nghĩa đồng bào; có được cơ hội tìm hiểu để thêm yêu, tự hào về quê cha, đất mẹ của mình.

Khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 ảnh 3Đại diện các trại sinh tham gia Trại hè 2022 nhận cờ trại từ Ban Tổ chức. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Ngay sau lễ khai mạc, các trại sinh Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đã đến dâng hương trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Bến Nhà Rồng; tìm hiểu quá trình ra đi tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng; tham quan các một số địa điểm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 ảnh 4Các đại biểu dự lễ khai mạc chụp ảnh lưu niệm cùng các trại sinh tham gia Trại hè 2022. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Tại các tỉnh Bến Tre, Tiền Giang, các trại sinh sẽ thăm viếng lăng mộ nhà thơ yêu nước Nguyễn Đình Chiểu; thăm nhà tưởng niệm nữ tướng Nguyễn Thị Định; thăm và tặng quà các gia đình chính sách; các hoạt động giao lưu văn nghệ, sinh hoạt nhóm; tham quan làng nghề, các danh lam, thắng cảnh địa phương.

Xuân Khu

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm