Khai mạc Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam

Khai mạc Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam

Tối 27/7, tại Trà Vinh, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương phối hợp với Tỉnh đoàn Trà Vinh khai mạc Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam năm 2022, với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam tự hào và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc”. Trên 200 thiếu nhi tiêu biểu của các dân tộc ở 14 tỉnh, thành phố khu vực miền Nam tham dự Ngày hội. Đây là những đội viên chăm ngoan, học tốt, tích cực rèn luyện và tham gia tốt hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Khai mạc Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam ảnh 1Bí thư Tỉnh đoàn Trà Vinh Trần Trí Cường đại diện đơn vị đăng cai trao cờ lưu niệm cho các tỉnh, thành tham gia Ngày hội. Ảnh: Thanh Hòa - TTXVN

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thanh Nhã cho biết, Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam nhằm biểu dương, tôn vinh, cổ vũ năng lực, tài năng của các em, khuyến khích các em thi đua đạt thành tích tốt trong học tập và rèn luyện, phát triển toàn diện về đức, trí, mỹ, tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Đồng thời, Ngày hội nhằm thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; góp phần khẳng định vai trò, vị trí của tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Khai mạc Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam ảnh 2Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng Đội tỉnh Trà Vinh Nguyễn Thanh Nhã phát biểu tại lễ khai mạc Ngày hội. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Ngày hội được tổ chức trang trọng với nhiều nội dung phong phú, vui tươi, thiết thực, mang tính giáo dục cao. Đây là dịp để thiếu nhi giao lưu, tìm hiểu nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc thông qua các chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, văn hóa ẩm thực vùng miền, triển lãm tranh…

Sáng cùng ngày, các em đã đến dâng hương Đền thờ Bác Hồ tại xã Long Đức, tham quan Ao Bà Om, Bảo tàng Văn hóa Khmer, Chùa Âng tại thành phố Trà Vinh. Buổi chiều các em tham gia trò chơi dân gian tại Ao Bà Om.

Khai mạc Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam ảnh 3Các em thiếu nhi tiêu biểu tham gia Ngày hội. Ảnh: Thanh Hòa – TTXVN

Theo kế hoạch, sáng 28/7, các em thiếu nhi sẽ về nguồn tại Khu di tích Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu (thị xã Duyên Hải), tham gia hoạt động tặng quà gia đình chính sách; tham quan Khu điện gió Hàn Quốc tại xã Trường Long Hòa (huyện Duyên Hải); tham quan và tìm hiểu văn hóa đồng bào Khmer tại Chùa Hang (huyện Châu Thành). Buổi chiều sẽ diễn ra Triển lãm tranh và Liên hoan ẩm thực.

Dự kiến Ngày hội văn hóa thiếu nhi các dân tộc khu vực phía Nam năm 2022 bế mạc vào chiều 28/7.

Thanh Hòa

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm