Khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020

Khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020

Cần Thơ (TTXVN 27/11)Tối 27/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp UBND quận Ninh Kiều tổ chức khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV, năm 2020.

Khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 ảnh 1Các tiết mục nghệ thuật tại Lễ khai mạc. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho biết, đây là hoạt động văn hóa điểm nhấn của thành phố trong những tháng cuối năm, nhằm kích cầu du lịch sau dịch COVID-19; đồng thời thỏa mãn nhu cầu thưởng thức văn hóa của người dân Cần Thơ nói riêng, các tỉnh lân cận nói chung. Sự kiện còn hướng tới mục đích giới thiệu, quảng bá hình ảnh quê hương, tiềm năng du lịch, những nét văn hóa đặc sắc và các giá trị lịch sử của Cần Thơ đến với bạn bè, du khách trong và ngoài nước, góp phần đẩy mạnh phát triển du lịch, kinh tế, thương mại của thành phố Cần Thơ.

Khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 ảnh 2Các mô hình hoa đăng trong Ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là Lễ hội Ánh sáng có nội dung phong phú, đa dạng, nhiều màu sắc với 3 phần: "Huyền thoại đất thiêng"; "Hương sắc Tây Đô"; "Hội tụ và tỏa sáng". Thông qua các hiệu ứng kỹ xảo âm thanh, ánh sáng, trình chiếu màn hình nước, màn hình led và công nghệ laser, chiếu hình mapping… Lễ hội Ánh sáng đã tạo nên một không gian nghệ thuật đa màu sắc, độc đáo, mang đậm nét văn hóa sông nước Miền Tây.

Khai mạc “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ” lần thứ IV năm 2020 ảnh 3Các mô hình hoa đăng, vườn sen trong Ngày hội. Ảnh: Ánh Tuyết – TTXVN

Bên cạnh đó, đến với “Ngày hội du lịch - Đêm hoa đăng Ninh Kiều, Cần Thơ”, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm và tận hưởng những hoạt động truyền thống hàng năm trong: Hội thi hoa đăng - mô hình với số lượng dự kiến 50- 60 hoa đăng; hoạt động thả hoa đăng trên sông; “Âm nhạc đường phố”; ẩm thực dân gian, đường phố; biểu diễn đờn ca tài tử; hoạt náo trò chơi dân gian; gian hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm quà tặng du khách cùng với các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch - thương mại...

Ánh Tuyết

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm