Khai mạc Liên hoan văn hóa thể thao 41 dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước

Khai mạc Liên hoan văn hóa thể thao 41 dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước
Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
 Biểu diễn nghệ thuật trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Liên hoan diễn ra từ ngày 26 đến 29/3, quy tụ gần 1.000 diễn viên, nghệ sĩ, vận động viên đại diện cho 41 dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Bình Phước, đến từ 12 đơn vị huyện, thị xã, thành phố và Trường Phổ thông trung học Dân tộc nội trú tỉnh. Liên hoan diễn ra với nhiều hoạt động sôi nổi, quy tụ, giao lưu văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao; trải nghiệm các trò chơi dân gian; chiêm ngưỡng những bộ trang phục đặc sắc và thưởng thức những món ẩm thực độc đáo của các dân tộc đến từ các địa phương trong tỉnh.
 
Biểu diễn hát múa tập thể trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Biểu diễn múa dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Biểu diễn hát múa tập thể trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
 
Biểu diễn hát múa tập thể trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Biểu diễn múa dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan trong lễ khai mạc.
Ảnh: K GỬIH -TTXVN

 
Biểu diễn hát múa tập thể trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Biểu diễn múa dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
 Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
 
Biểu diễn hát múa tập thể trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Biểu diễn múa dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
 
Biểu diễn hát múa tập thể trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Trao cờ lưu niệm cho các đoàn tham dự liên hoan trong lễ khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Đại biểu tham quan các gian trưng bày sản phẩm dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN Biểu diễn múa dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN
 Biểu diễn múa dân tộc truyền thống trong ngày khai mạc. Ảnh: K GỬIH -TTXVN

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước Trần Văn Chung cho biết: Liên hoan nhằm tạo ra sân chơi cho các dân tộc trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi. Đây cũng là dịp để các dân tộc trình diễn, giới thiệu về nét đặc sắc của nền văn hóa dân tộc mình; qua đó, nhằm tuyên truyền nâng cao ý thức bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa và tăng cường tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong tỉnh; thiết thực góp phần xây dựng, phát triển sự nghiệp văn hóa - thể thao cơ sở.

Bên cạnh đó, tỉnh Bình Phước thông qua Liên hoan Văn hóa - Thể thao các dân tộc thiểu số để tìm kiếm, phát hiện các tài năng trong lĩnh vực thể thao, văn hóa, văn nghệ. Từ đó chủ động bồi dưỡng, phát triển trở thành lực lượng nòng cốt thực hiện việc gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; góp phần cùng với cả nước xây dựng một nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc dân tộc…
 
Dương Chí Tưởng
TTXVN

Có thể bạn quan tâm