Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc

Trao Huy chương Vàng cho tác phẩm “May áo mới” của tác giả Nguyễn Văn Quang, tỉnh Lai Châu và tác phẩm “Cô dâu Dao đỏ” của tác giả Ngọc Như Hải, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN
Trao Huy chương Vàng cho tác phẩm “May áo mới” của tác giả Nguyễn Văn Quang, tỉnh Lai Châu và tác phẩm “Cô dâu Dao đỏ” của tác giả Ngọc Như Hải, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Sáng 6/10, UBND tỉnh Lai Châu phối hợp với Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức Lễ trao giải và khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc lần thứ 21 năm 2022 với chủ đề “Vẻ đẹp đất nước - con người miền núi phía Bắc”. Sự kiện nhận được sự quan tâm của các nhiếp ảnh gia chuyên và không chuyên thuộc 15 tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc ảnh 1Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức Liên hoan Tống Thanh Hải phát biểu tại liên hoan ảnh nghệ thuật. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Liên hoan năm nay, Ban Tổ chức đã nhận được gần 2.000 tác phẩm của 294 tác giả tham gia, trong đó có 1.974 ảnh đơn, 133 bộ ảnh. Ảnh, bộ ảnh được chọn triển lãm đã thể hiện được vẻ đẹp thiên nhiên, đất nước, con người trong khu vực và phản ánh những thành tựu kinh tế, khoa học kỹ thuật, an sinh xã hội. Những tác phẩm dự thi đã khắc họa nên vùng đất - con người miền núi phía Bắc luôn giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của vùng miền và đang vươn lên hội nhập, phát triển.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc ảnh 2Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam phát biểu khai mạc liên hoan ảnh nghệ thuật. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh: Liên hoan Ảnh nghệ thuật các khu vực là hoạt động do Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh trong khu vực luân phiên đăng cai tổ chức, nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và lưu giữ lịch sử phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, cuộc sống nhân dân các tỉnh trong khu vực. Đây là dịp để các nhà nhiếp ảnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác và triển lãm, kịp thời phát hiện nhân tố mới. Liên hoan đã trở thành ngày hội của giới nhiếp ảnh trong khu vực và là một thương hiệu mạnh trong đời sống văn hóa ảnh.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc ảnh 3Trao Huy chương Vàng cho tác phẩm “May áo mới” của tác giả Nguyễn Văn Quang, tỉnh Lai Châu và tác phẩm “Cô dâu Dao đỏ” của tác giả Ngọc Như Hải, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Hồ Sỹ Minh, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam nhấn mạnh: Liên hoan Ảnh nghệ thuật các khu vực là hoạt động do Hội Văn học nghệ thuật các tỉnh trong khu vực luân phiên đăng cai tổ chức, nhằm góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân và lưu giữ lịch sử phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, an ninh-quốc phòng, cuộc sống nhân dân các tỉnh trong khu vực. Đây là dịp để các nhà nhiếp ảnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động sáng tác và triển lãm, kịp thời phát hiện nhân tố mới. Liên hoan đã trở thành ngày hội của giới nhiếp ảnh trong khu vực và là một thương hiệu mạnh trong đời sống văn hóa ảnh.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc ảnh 4Ban Tổ chức trao Huy chương Bạc cho 4 tác giả. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Đánh giá về các tác phẩm dự thi năm nay, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam khẳng định: Năm nay nhiều ảnh dự thi có ý tưởng tốt, có sự đầu tư sáng tạo, xử lý hậu kỳ tốt hơn. Nhiều tác phẩm có hình thức thể hiện, từ kỹ thuật, bố cục, đến ánh sáng tốt, độ tương phản cao, vận dụng sáng tạo ngôn ngữ nhiếp ảnh đặc trưng. Một số tác phẩm được ứng dụng kỹ thuật tạo hình mới, qua đó xuất hiện một số tác giả trẻ năng động, sáng tạo. Đây là tín hiệu đáng mừng trong việc đa dạng hóa phương pháp và đề tài sáng tác.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc ảnh 5Ban Tổ chức trao Huy chương Đồng cho 6 tác giả. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Ông Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lai Châu, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan mong muốn các tác phẩm tham dự sẽ thể hiện xuất sắc vẻ đẹp thiên nhiên, con người, những nét đẹp nổi bật trong đời sống sinh hoạt - sản xuất, các loại hình du lịch, di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc; những thế mạnh, tiềm năng phát triển du lịch của các tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Khai mạc Liên hoan Ảnh nghệ thuật khu vực miền núi phía Bắc ảnh 6Các đại biểu tham quan tranh triển lãm. Ảnh: Việt Hoàng - TTXVN

Mặt khác, Liên hoan là cơ hội để các nghệ sĩ, nhà nhiếp ảnh giao lưu, học tập, tiếp thu nền nghệ thuật hiện đại, kế thừa, phát triển và sáng tác những tác phẩm mang đậm dấu ấn khu vực nói chung, tỉnh Lai Châu nói riêng. Đồng thời, Liên hoan là cơ hội để quảng bá, giới thiệu toàn diện vùng đất và con người cùng thành tựu kinh tế - xã hội của các tỉnh trong khu vực đến đông đảo công chúng trong, ngoài nước.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao 2 Huy chương Vàng cho các tác giả Nguyễn Văn Quang, tỉnh Lai Châu, với tác phẩm “May áo mới” và Ngọc Như Hải, tỉnh Thái Nguyên, với tác phẩm “Cô dâu Dao đỏ”. Ban Tổ chức còn trao 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, 8 giải Khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm chất lượng tốt và trao giải đồng đội cho Hội Văn học Nghệ thuật 3 tỉnh Lào Cai, Phú Thọ và Thái Nguyên.

Việt Hoàng

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm