Khai mạc lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020

Đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ok Om Bok. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN
Đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ok Om Bok. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Ngày 25/10, tỉnh Trà Vinh đã khai mạc lễ hội Ok Om Bok năm 2020. Đây là lễ hội truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Trà Vinh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Ông Dương Hoàng Sum, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Trà Vinh cho biết, lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm nay được tổ chức với các hoạt động vừa mang ý nghĩa thiết thực, tạo không khí vui tươi, vừa đảm bảo an toàn, tiết kiệm.

Khai mạc lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020 ảnh 1Đua ghe Ngo tỉnh Trà Vinh mừng lễ hội Ok Om Bok. Ảnh: Phúc Sơn - TTXVN

Các hoạt động chính của lễ hội gồm: “Tuần lễ Văn hóa, Du lịch - Liên hoan ẩm thực Nam bộ” với qui mô 30 gian hàng của các nhà hàng, khách sạn và các cơ sở ăn uống trong và ngoài tỉnh tham gia giới thiệu đặc sản vùng miền; Triển lãm “Du lịch phía Đông đồng bằng sông Cửu Long”; Công bố bộ nhận dạng thương hiệu du lịch và tổ chức đoàn (Famtrip) khảo sát giới thiệu tuyến điểm du lịch mới tỉnh Trà Vinh; Hội chợ Thương mại và giới thiệu tôn vinh sản phẩm nông sản an toàn; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Khmer tỉnh Trà Vinh và Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer; cùng nhiều hoạt động thể thao, như: đua ghe Ngo, thi đấu bóng chuyền nam dân tộc Khmer và các trò chơi dân gian,…

Ông Dương Hoàng Sum cho biết thêm, ngoài ý nghĩa gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Khmer Trà Vinh, lễ hội Ok Om Bok còn là dịp giới thiệu, quảng bá đến du khách những hình ảnh về con người Trà Vinh; các tiềm năng du lịch của tỉnh; tăng cường công tác giao lưu, liên kết phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch với các tỉnh, thành phố; thực hiện tốt công tác xúc tiến, kêu gọi các đơn vị, tổ chức, cá nhân đầu tư vào việc phát triển ngành du lịch của tỉnh Trà Vinh.

Lễ hội Ok Om Bok tỉnh Trà Vinh năm 2020 sẽ diễn ra đến ngày 31/10/2020.

Phúc Sơn

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm