Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN
Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tối 20/8, tại Nhà thi đấu đa năng tỉnh Lào Cai, Tổng cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức lễ khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII năm 2022.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII ảnh 1Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tham dự Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII, năm 2022 có 676 vận động viên đến từ 18 đoàn: Ninh Bình, Hà Nội, Bắc Giang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hà Giang, Yên Bái, Cao Bằng, Bắc Kạn, Hòa Bình, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Thái Nguyên, Quảng Trị, Hải Phòng, Quảng Ninh và chủ nhà Lào Cai. Các vận động viên tranh tài ở 8 môn thi đấu, gồm: Bóng đá nam, Bóng chuyền, Việt dã, Đẩy gậy, Bắn nỏ, Tung còn, Tu lu và Kéo co 3 nội dung nam, nữ, nam nữ phối hợp, từ ngày 20 đến 28/8.

Tại hội thi lần này, Đoàn chủ nhà Lào Cai sẽ tham gia thi đấu ở tất cả các môn với 117 vận động viên.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII ảnh 2Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương phát biểu khai mạc hội thi. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Phát biểu khai mạc Hội thi, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương nhấn mạnh: Nước ta có 54 dân tộc anh em, trong đó có 53 dân tộc thiểu số với 13,6 triệu người, chiếm 14,6% dân số cả nước, sinh sống thành cộng đồng ở 52 tỉnh, thành phố. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đề ra các chủ trương, chính sách nhằm củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc; cùng với đó hỗ trợ tạo điều kiện thúc đẩy phát triển toàn diện kinh tế- xã hội ở các vùng dân tộc thiểu số.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII ảnh 3Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai Trịnh Xuân Trường đánh trống chào mừng hội thi. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Đồng chí Giàng Thị Dung, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai, Trưởng Ban Tổ chức Hội thi bày tỏ: Tỉnh Lào Cai rất vinh dự và vui mừng là địa phương được lựa chọn đăng cai tổ chức Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII. Mặc dù điều kiện kinh tế – xã hội còn nhiều khó khăn, cơ sở vật chất cho luyện tập, thi đấu thể thao còn hạn chế, nhưng các cấp, các ngành đã nỗ lực chuẩn bị chu đáo cho hội thi. Với sự đầu tư kỹ lưỡng và luyện tập nghiêm túc của các đoàn vận động viên, sự điều hành công tâm của các trọng tài, chắc chắc hội thi sẽ thành công tốt đẹp.

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII ảnh 4

Các đoàn diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN         

Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII ảnh 5
Khai mạc Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ XII ảnh 6Các đoàn diễu hành trong lễ khai mạc. Ảnh: Quốc Khánh – TTXVN

Hội thi thể thao các dân tộc thiểu số toàn quốc được tổ chức định kỳ hai năm một lần. Trong những năm qua, Hội thi đã trở thành hoạt động truyền thống góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của đồng bào các dân tộc thiểu số phát triển mạnh về số lượng và chất lượng. Thông qua các kỳ Hội thi là dịp hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, là dịp học tập, trao đổi kinh nghiệm gìn giữ, bảo tồn và phát triển các môn thể thao dân tộc, phát huy giá trị các di sản văn hóa truyền thống, góp phần xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Quốc Khánh

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm