Khai mạc Hội thảo bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung – Tây Nguyên

Khai mạc Hội thảo bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững khu vực miền Trung – Tây Nguyên
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN
Quang cảnh buổi hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng - TTXVN
Hội thảo có chủ đề “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên – Những mô hình tốt và đề xuất chính sách”, do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật thành phố Đà Nẵng, Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet), Trung tâm Con người & Thiên nhiên (PanNature) và Đại học Đà Nẵng phối hợp tổ chức. Hội thảo đã thu hút khoảng 150 đại biểu tham dự, gồm đại diện các tổ chức xã hội, các chủ rừng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Mục tiêu của hội nghị là tạo diễn đàn cho cộng đồng và các tổ chức xã hội chia sẻ những mô hình, bài học tốt về bảo vệ tài nguyên thiên nhiên. Nội dung hội thảo nhấn mạnh vào vai trò quan trọng của cộng đồng trong việc giám sát, quản lý và chia sẻ các giá trị tài nguyên thiên nhiên.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Nguyễn Nho Trung phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Quốc Dũng – TTXVN
Các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận đáng chú ý như: “Đồng quản lý tài nguyên thiên nhiên xung quanh hồ Biwa của Nhật Bản”, “Mô hình đồng quản lý mặt nước tại hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk”, “Các giải pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên ở thành phố Đà Nẵng”, “Mô hình tổ lâm nghiệp cộng đồng nhằm tăng cường sự tham gia của cộng đồng trong bảo vệ và phát triển rừng bền vững tại xã Đăk Rong, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai”, “Đề xuất chính sách cho công tác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên và phát triển bền vững”... Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Nho Trung, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết: đối với thành phố Đà Nẵng, trong Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đã đặt mục tiêu đến năm 2030 người dân Đà Nẵng sẽ được tiếp cận đầy đủ và công bằng với nước uống và sinh hoạt an toàn, đặc biệt an toàn trước thiên tai; đảm bảo 100% nước thải nguy hại được xử lý, phấn đấu độ che phủ rừng đạt khoảng 45%. Trong các giải pháp thực hiện luôn phải chú trọng đến công tác bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, phát triển bản sắc đặc trưng của đô thị biển-sông-núi và triển khai hiệu quả đề án “Xây dựng Đà Nẵng – Thành phố vì môi trường”. Qua hội thảo này, ông Nguyễn Nho Trung mong muốn các cấp chính quyền thành phố sẽ có thêm nhiều bài học kinh nghiệm quý, tìm ra các giải pháp quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hợp lý. Hội thảo kéo dài đến ngày 30/6.
Quốc Dũng

Có thể bạn quan tâm