Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4
Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ hai, trái) và các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4. AFP/ TTXVN
Tổng thống Mỹ Barack Obama (thứ hai, trái) và các đại biểu tại Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ 4.  AFP/ TTXVN

Hội nghị thượng đỉnh An ninh hạt nhân năm nay, diễn ra trong hai ngày từ 31/3-1/4, nhằm thúc đẩy cộng đồng quốc tế xích lại gần nhau để cùng đối phó với nguy cơ khủng bố hạt nhân trên toàn cầu. Đây cũng là diễn đàn để các nhà lãnh đạo thế giới tái khẳng định các cam kết ở mức cao nhất về tăng cường an ninh hạt nhân, vật liệu phóng xạ và chống chủ nghĩa khủng bố hạt nhân. Đây là hội nghị thứ tư về an ninh hạt nhân kể từ khi Tổng thống Barack Obama lên nắm quyền. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh dẫn đầu đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh này.

 * Trước đó, ngày 30/3, sau khi đến thủ đô Washinton D.C, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (ảnh dưới, trái) dẫn đầu đoàn Chính phủ Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh về An ninh hạt nhân lần thứ 4 đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry (ảnh, phải). Tại cuộc gặp, hai bên đã trao đổi về các biện pháp nhằm tăng cường quan hệ đối tác toàn diện và chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Mỹ Barack Obama. 

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ( phải). AFP/ TTXVN
 Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (trái) hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry ( phải). AFP/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm