Khai mạc Hội chợ công, nông nghiệp, du lịch Đồng bằng sông Hồng năm 2018

Khai mạc Hội chợ công, nông nghiệp, du lịch Đồng bằng sông Hồng năm 2018
Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
 Các đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Hội chợ có quy mô 350 gian hàng, là nơi hội tụ, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp tiêu biểu, các sản phẩm đặc trưng của các vùng miền khu vực Đồng bằng sông Hồng như: Sản phẩm thủ công mỹ nghệ, cơ khí, quà lưu niệm, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản, thực phẩm đồ uống, hàng tiêu dùng thiết yếu phục vụ đời sống nhân dân.

Các đại biểu tham quan một gian hàng trưng bày sản phẩm. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
Các đại biểu tham quan một gian hàng trưng bày sản phẩm.
Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Đây là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, trao đổi kinh nghiệm và thông tin về tiến bộ khoa học công nghệ, mở rộng quan hệ hợp tác, phát triển thị trường trong nước, góp phần đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"; đồng thời tạo động lực thúc đẩy, mở rộng thị trường xuất khẩu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Hội chợ thu hút rất đông khách tham quan. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN
Hội chợ thu hút rất đông khách tham quan. Ảnh: Ninh Đức Phương - TTXVN

Đây còn là dịp để tỉnh Ninh Bình giới thiệu, quảng bá những thành tựu về phát triển công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch tới đông đảo bạn bè trong và ngoài nước; quảng bá sâu rộng tiềm năng du lịch của địa phương, góp phần thu hút ngày càng nhiều du khách đến với Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Quần thể Danh thắng Tràng An cũng như các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng hấp dẫn khác.

Hội chợ được tổ chức từ nay đến hết ngày 18/4.
Đức Phương 

Có thể bạn quan tâm