Khai mạc “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng”

Quang cảnh khai mạc Chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2022. Ảnh: Quang Duy - TTXVN
Quang cảnh khai mạc Chương trình Hành trình đỏ và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2022. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Sáng 10/7, tại thành phố Lạng Sơn, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương khai mạc chương trình "Hành trình đỏ" và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” năm 2022.

Khai mạc “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” ảnh 1Quang cảnh khai mạc Chương trình "Hành trình đỏ" và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Lạng” năm 2022. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh nhấn mạnh, chương trình hướng tới nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người, từ đó nâng cao trách nhiệm của các nhà lãnh đạo, quản lý trong công tác hiến máu tình nguyện. Chương trình cũng góp phần vận động, kêu gọi các tầng lớp nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện, khắc phục tình trạng khan hiếm máu cho cấp cứu và điều trị trong dịp hè...

Khai mạc “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” ảnh 2Ông Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn, Trưởng Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Dương Xuân Huyên đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các cấp tiếp tục tăng cường tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng cao trong nhân dân về công tác hiến máu cứu người, đặc biệt là ở địa bàn khó khăn như vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người lao động trong doanh nghiệp… Ngoài việc kịp thời khen thưởng, tôn vinh đơn vị, cá nhân điển hình trong thực hiện vận động và hiến máu tình nguyện thì, các bên liên quan cần tiếp tục nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn; chăm sóc, tư vấn trước, trong và sau cho người tham gia hiến máu…

Năm 2022 là năm thứ 9 liên tiếp tỉnh Lạng Sơn tham gia tổ chức "Hành trình đỏ" với chủ đề “Giọt hồng xứ Lạng”. Thời gian qua, với sự quan tâm của các cấp, ngành và hưởng ứng tích cực của cộng đồng, phong trào hiến máu tình nguyện cả nước nói chung, Lạng Sơn nói riêng đã phát triển bền vững. Người tham gia hiến máu năm sau luôn cao hơn năm trước cả về số lượng và chất lượng. “Hành trình đỏ” năm 2021 của tỉnh Lạng Sơn đã thu nhận được trên 2.800 đơn vị máu, tăng 1.000 đơn vị máu so với năm 2020.

Khai mạc “Hành trình đỏ” và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” ảnh 3Ngày hội hiến máu “Giọt hồng Xứ Lạng” thu hút đông đảo lực lượng vũ trang tham gia. Ảnh: Quang Duy - TTXVN

Anh Trịnh Xuân Đảm (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ đã 16 lần tham gia hiến máu tình nguyện. Một số người cho rằng hiến máu sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng anh được biết, lượng máu cho đi theo đúng theo chỉ dẫn của y, bác sĩ thì cơ thể sẽ sản sinh, hồi phục lượng máu mới sau 3-5 ngày. Máu được tái tạo lại là máu mới, các thành phần trong máu được trẻ hóa, có sức đề kháng cao, giúp cơ thể chống lại bệnh tật. Bản thân anh đã nhiều lần hiến máu nhận thấy sức khỏe vẫn đảm bảo và làm việc tốt.

Năm 2022, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu thu nhận 6.500 đơn vị máu. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận được trên 3.880 đơn vị máu, đạt 61,6% so với chỉ tiêu cả năm. Riêng “Hành trình đỏ” năm 2022 đấu thu nhận 2.000 đơn vị máu (đầu tháng 6 đến nay đạt 1.532 đơn vị máu). Đặc biệt, thời gian qua do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công tác vận động và tiếp nhận máu gặp rất nhiều khó khăn nhưng với trách nhiệm đối với cộng đồng, người bệnh, nhiều hoạt động hiến máu an toàn với quy mô phù hợp vẫn diễn ra thường xuyên trên địa bàn tỉnh; góp phần khắc phục, hạn chế tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu, điều trị vào thời điểm phòng, chống dịch bệnh tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Trung tâm Y tế các huyện, thành phố.

Chương trình "Hành trình đỏ" và Ngày hội hiến máu “Giọt hồng xứ Lạng” năm 2022 tỉnh Lạng Sơn diễn ra đến hết ngày 11/7/2022.

Nguyễn Quang Duy

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm