Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX

Ngọn đuốc được thắp tại lễ khai mạc sẽ cháy đến khi kết thúc Đại hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN
Ngọn đuốc được thắp tại lễ khai mạc sẽ cháy đến khi kết thúc Đại hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra tối 9/12 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, lãnh đạo một số bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố dự lễ khai mạc.

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ảnh 1Đoàn ảnh Bác Hồ tại lễ khai mạc. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã tuyên bố khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất trong lịch sử các kỳ Đại hội Thể thao toàn quốc với hơn 17.000 cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài, nhân viên phục vụ của 65 đoàn thể thao của các tỉnh, thành, ngành (Quân đội và Công an) tham gia. Tại Đại hội, các vận động viên so tài tranh 933 bộ huy chương ở 43 môn với 941 nội dung thi đấu.

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX diễn ra chủ yếu tại Quảng Ninh và 10 tỉnh, thành phố lân cận, gồm: Hà Nội, Hải Phòng; Hải Dương; Bắc Ninh, Bắc Giang; Hòa Bình, Vĩnh Phúc; Ninh Bình, Nam Định, Thanh Hóa. Đây là sự kiện thể thao lớn nhất của thể thao Việt Nam được tổ chức 4 năm 1 lần, cũng là kỳ đại hội có số môn, nội dung thi đấu lớn “kỷ lục” từ trước đến nay.

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ảnh 2Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam phát biểu khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: Tỉnh Quảng Ninh và các địa phương tham gia tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX đã tích cực chuẩn bị cơ sở vật chất và các công việc cần thiết khác cho Ngày hội lớn của Thể thao nước nhà. Đại hội được tổ chức nhằm mục đích nâng cao hơn nữa nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của công tác thể dục thể thao trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đây là dịp để đánh giá một cách toàn diện kết quả phát triển sự nghiệp thể dục thể thao, xác lập nên những kỷ lục mới, làm tiền đề xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp thể dục thể thao của nước nhà trong giai đoạn tới- Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nói.

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ảnh 3Ngọn đuốc được thắp tại lễ khai mạc sẽ cháy đến khi kết thúc Đại hội. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Ông Cao Tường Huy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, địa phương đã có kinh nghiệm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao có quy mô lớn, đặc biệt đăng cai tổ chức thành công 7 môn trong Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 năm 2022. Tỉnh Quảng Ninh xác định, cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, tỉnh luôn quan tâm xây dựng, phát triển văn hóa - con người.

Quảng Ninh đã có bước đột phá trong việc huy động các nguồn lực đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao đồng bộ, hiện đại, đạt tiêu chuẩn thi đấu quốc gia và quốc tế, với các công trình nổi bật như Khu liên hợp thể thao Quảng Ninh, Nhà thi đấu đa năng 5.000 chỗ; Sân vận động Cẩm Phả; Trung tâm Huấn luyện thi đấu thể thao tỉnh và các Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp huyện, cấp xã. Phong trào thể thao của tỉnh được phát triển rộng khắp; tỷ lệ dân số tập luyện thể dục thể thao thường xuyên tăng từ 29% năm 2015 lên trên 40% năm 2022. Thể thao thành tích cao phát triển, lớn mạnh. Quảng Ninh nằm trong tốp 10 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước về thể thao thành tích cao.

Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX ảnh 4Tiết mục văn nghệ kết thúc đêm khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Ảnh: Trung Kiên - TTXVN

Lễ khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022 để lại ấn tượng sâu sắc cho khán giả với màn truyền ngọn lửa thiêng của đại hội được lấy từ Bảo tàng Hồ Chí Minh và do 9 vận động viên tiêu biểu của thể thao Việt Nam rước vào quảng trường. Ngọn đuốc được tiếp lửa và thắp sáng bởi đại diện cho những tài năng của Thể thao Việt Nam trên khắp mọi miền Tổ quốc.


Cùng với đó là màn diễu hành đẹp mắt, hoành tráng của 65 đoàn vận động viên và 3 chương nghệ thuật đặc sắc mang tên: Khát vọng Việt Nam; Hội tụ và lan tỏa; Vì một Việt Nam cường thịnh. Trong đó, các tiết mục nghệ thuật đã tập trung khắc họa khí chất “Năng động - Sáng tạo -Hào sảng - Văn minh - Thân thiện” của con người Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ, mở rộng vòng tay chào đón anh em bốn phương hội tụ.

Đại hội diễn ra từ ngày 26/11 đến ngày 21/12/2022. Tỉnh Quảng Ninh đăng cai tổ chức chính với các sự kiện khai mạc, bế mạc Đại hội và thi đấu các môn: Nhảy cầu, Bóng đá nam - nữ, Bắn cung, Taekwondo, Wushu, Đấu kiếm, Cầu lông, Bóng chuyền trong nhà và bãi biển, Bóng rổ, Bóng ném bãi biển, Golf, Vovinam, Cờ vua, Cờ tướng, Pencak Silat, Khiêu vũ thể thao, 3 môn phối hợp, Lân - sư - rồng và Đá cầu. Các nội dung thi đấu được tổ chức tại các Trung tâm Thể dục thể thao của hai thành phố Hạ Long, Cẩm Phả và thị xã Đông Triều.

Trước ngày diễn ra Lễ khai mạc chính thức, 9 môn được tổ chức thi đấu sớm trong tháng 11/2022 gồm: Đua thuyền rowing, vật, bóng đá, bắn súng, karate, bóng chuyền, bóng rổ và billiards - snooker, pencak silat, nhảy cầu, bóng ném...

Thanh Vân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm