Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X

Tối 7/10, Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 đã diễn ra tại Cung Điền kinh Hà Nội.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 1Các đoàn vận động viên tham gia đại hội thể thao. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Tham gia Lễ khai mạc có khoảng 5.500 người, gồm lực lượng diễu hành của 41 khối từ 30 quận, huyện, thị xã, các sở, ngành, tổ chức đoàn thể, hội quần chúng với 1.000 vận động viên, diễn viên tham gia đồng diễn, thể thao-nghệ thuật và 3.000 khán giả tham dự.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 2Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhận ngọn đuốc từ đoàn vận động viên tiêu biểu thành phố Hà Nội trong lễ khai mạc. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 3Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng, Trưởng Ban tổ chức Đại hội phát biểu khai mạc. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng khẳng định: Cùng với nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội luôn quan tâm phát triển sự nghiệp văn hóa, thể dục, thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, hoàn thiện thể chất con người, góp phần xây dựng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao điều kiện vật chất và tinh thần của nhân dân Thủ đô.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 4Đoàn rước ảnh Bác Hồ đi qua khu vực lễ đài. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Những năm gần đây, thành phố Hà Nội luôn là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về thể thao quần chúng, cũng như thể thao thành tích cao. Tại các đấu trường khu vực và quốc tế, Đoàn Thể thao Hà Nội luôn có những đóng góp quan trọng cho thể thao nước nhà. Tiêu biểu, tại Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, Hà Nội giành được 213 huy chương các loại, trong đó có 62 Huy chương Vàng, chiếm trên 30% số huy chương vàng của Đoàn Thể thao Việt Nam. Đặc biệt, các vận động viên đã giành được Huy chương Vàng ở các môn trong hệ thống thi đấu Olympic, ASIAD như: Bắn súng, cử tạ, điền kinh, đấu kiếm, Judo, Wushu, Vật..., phá 5/21 kỷ lục SEA Games của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 5Các đoàn vận động viên tham gia đại hội thể thao. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội lần này có sự tham gia, hưởng ứng tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân và sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, các cấp. Thành phố đã tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở tại 30 quận, huyện, thị xã, 579 xã, phường, thị trấn và tại các ngành, đoàn thể, trường học, đơn vị lực lượng vũ trang trên địa bàn Thủ đô. Đại hội Thể dục thể thao cơ sở đã thu hút trên 800.000 người tham gia, với hàng ngàn cuộc thi đấu, so tài.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 6Các đoàn vận động viên tham gia đại hội thể thao. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội Thể dục thể thao cấp thành phố có sự tham gia của hơn 7.000 vận động viên, đại diện 41 đoàn của 30 quận, huyện, thị xã và các ngành, đoàn thể thành phố tranh tài ở 25 môn thi đấu. Ban tổ chức trao 437 bộ huy chương trong Đại hội, theo các nhóm đối tượng thanh, thiếu niên, nhi đồng, học sinh, công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang, người cao tuổi.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 7VĐV Vũ Văn Ánh, đại diện các vận động viên tuyên thệ. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Tại Lễ khai mạc, vận động viên Vũ Văn Ánh, môn cầu lông, thay mặt các vận động viên thi đấu và trọng tài quốc gia môn karate Nguyễn Hoàng Ngân thay mặt các trọng tài điều hành môn thi đấu đã lên tuyên thệ. Lễ khai mạc cũng tiếp nối bằng chương trình nghệ thuật “Hội tụ và tỏa sáng” với những màn trình diễn đặc sắc.

Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X ảnh 8Tiết mục văn nghệ chào mừng đại hội thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021 - 2022. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN

Đại hội Thể dục thể thao Thủ đô lần thứ X năm 2021-2022 là sự kiện thể dục thể thao lớn, chào mừng kỷ niệm 68 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2022). Sự kiện là dịp để tổng kết, đánh giá chất lượng phong trào phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao ở từng cấp cơ sở, nhằm mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", góp phần tích cực phát triển nguồn nhân lực, nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sức khỏe, từng bước hoàn thiện, nâng cao, phát triển thể lực, tầm vóc con người Thủ đô, con người Việt Nam giai đoạn 2011–2030. Đồng thời, qua đó giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống, tăng cường hội nhập các môn thể thao hiện đại, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần IX năm 2022.

Đinh Thuận

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm