Khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII

Khai mạc Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VII
Trong ảnh (hình ảnh được phát qua truyền hình ngày 6/5): Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Triều Tiên tại một đại hội. EPA/TTXVN
Trong ảnh (hình ảnh được phát qua truyền hình ngày 6/5): Lãnh đạo Đảng và Nhà nước Triều Tiên tại một đại hội. EPA/TTXVN

Đây là đại hội lớn đầu tiên được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên tổ chức sau 36 năm gián đoạn và cũng là đại hội đầu tiên dưới thời nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Đại hội lần này được đánh giá là sự kiện quan trọng của Triều Tiên, đóng vai trò củng cố sự đoàn kết của toàn dân.

Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un phát biểu tại một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Reuter/TTXVN
 Trong ảnh (tư liệu): Nhà lãnh đạo Kim Jong-Un phát biểu tại một hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. Reuter/TTXVN

Tại đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận một loạt vấn đề, bao gồm các chính sách quan trọng về chính trị và kinh tế, các chương trình phát triển trung và dài hạn. Đại hội có thể sẽ đưa ra các chính sách mới và nhiều thay đổi nhân sự cấp cao của đảng và nhà nước. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc Đại hội. 

Trong ảnh (hình ảnh được phát qua truyền hình ngày 6/5): Các đại biểu Triều Tiên tại một đại hội. EPA/TTXVN
 Trong ảnh (hình ảnh được phát qua truyền hình ngày 6/5): Các đại biểu Triều Tiên tại một đại hội. EPA/TTXVN

Có thể bạn quan tâm