Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023

Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023

Ngày 6/1/2023, tại Làng Văn hóa – Du lịch các Dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Ban Quản lý Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 với hoạt động “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết”.

Chương trình "Tết vì người nghèo" năm 2023 với hình thức và nội dung thiết thực, sẽ góp phần chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, Ban tổ chức kêu gọi nguồn kinh phí đóng góp của các tổ chức cá nhân, đảm bảo xã hội hóa các hoạt động nhằm xây dựng 10 nhà tình nghĩa tặng đồng bào dân tộc có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại tỉnh Kon Tum.

Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 1Bà con đồng bào dân tộc với điệu múa "Kết đoàn". Ảnh: Hoàng Tâm

Bên cạnh đó, hoạt động “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” cũng là dịp để thế hệ người Việt Nam thể hiện sự đoàn kết, tương thân, tương ái, chung tay góp phần tiếp nối và phát huy truyền thống lá lành đùm lá rách, chia sẻ tinh thần đón Tết cổ truyền Quý Mão ấm áp, nghĩa tình, hướng tới một năm mới bình an, tốt đẹp.

Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 2Ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam phát biểu. Ảnh: Hoàng Tâm

Ông Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết: Hoạt động “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” đã trải qua gần 10 năm tổ chức, Ban Tổ chức đã huy động được trên 8.000 xuất quà đi trao đến 21 địa phương trên khắp cả nước. Qua đây đã khẳng định tinh thần đoàn kết, đùm bọc chia ngọt xẻ bùi của dân tộc Việt Nam và đặc biệt là các nhà hảo tâm.

Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 3Ban Tổ chức trao quà Tết cho đồng bào các dân tộc đang hoạt động tại Làng. Ảnh: Hoàng Tâm

Năm nay, Ban Tổ chức đã trao 14 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình chính sách và hộ dân nghèo, hộ dân tộc thiểu số khó khăn ở 7 huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Chương trình “Gói bánh chưng xanh cùng người nghèo ăn Tết” cũng sẽ trao khoảng 300 phần quà trị giá khoảng 2 triệu đồng từ nguồn huy động tài trợ cho các đối tượng chính sách, các hộ khó khăn và đồng bào đang sinh hoạt hàng ngày tại Làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Những món quà vật chất tuy nhỏ nhưng chứa đựng đầy tình cảm ấm áp, mang đến các hoàn cảnh khó khăn những niềm vui nhỏ đón chào năm mới.

Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 4
Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 5
Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 6
Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 7
Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 8Đồng bào dân tộc và các chiến sĩ chung sức gói bánh chưng tặng người nghèo. Ảnh: Hoàng Tâm

Ngoài ra, chương trình còn tổ chức dựng cây nêu ngày Tết theo phong tục truyền thống của dân tộc Kinh, để thể hiện lòng thành kính với thần linh, tình cảm uống nước nhớ nguồn, trừ những điều xấu của năm cũ, bảo vệ cuộc sống bình yên cho con người và đón Tết truyền thống bình an, hạnh phúc với ước mong nhiều đổi mới hơn, thành công hơn cho cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam.

Khai mạc Chương trình “Tết vì người nghèo” Xuân Quý Mão 2023 ảnh 9Cây nêu được dựng tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam để cầu mong một năm mới bình an, may mắn và thành công. Ảnh: Hoàng Tâm

Thông qua các hoạt động đón Tết Quý Mão năm 2023, Ban Tổ chức mong muốn sẽ tạo ra một bức tranh văn hóa đa dạng, nhiều sắc màu văn hóa dân tộc, góp phần quảng bá, giới thiệu về “ngôi nhà chung” Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam với bạn bè trong nước và quốc tế, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam, động viên tinh thần phấn khởi, đón mừng xuân mới với khí thế mới của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, qua đó giáo dục cho các thế hệ người Việt Nam ý thức trách nhiệm trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc.

Hoàng Tâm

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm