Khai mạc Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam

Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam, thu hút nhiều địa phương quảng bá du lịch bản địa. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN
Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam, thu hút nhiều địa phương quảng bá du lịch bản địa. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Sáng 8/8, Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam với chủ đề "Tăng trưởng du lịch quốc tế, phục hồi toàn diện du lịch Việt Nam" đã khai mạc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện do Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng cục Du lịch phối hợp cùng một số đơn vị tổ chức.

Khai mạc Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam ảnh 1Gian hàng tiếp thị du lịch tỉnh Sơn La trưng bày đa dạng đặc sản nông sản Tây Bắc tại Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Sự kiện này được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp cùng Ủy ban nhân dân các địa phương nhằm tạo điều kiện giao thương, gặp gỡ, thúc đẩy hợp tác giữa cộng đồng nhà cung ứng dịch vụ du lịch, điểm đến và hãng lữ hành. Bên cạnh đó, chương trình cập nhật thông tin ngành và thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt, đáp ứng nhu cầu du khách ở đa dạng thị trường.

Khai mạc Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam ảnh 2Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam, thu hút nhiều địa phương quảng bá du lịch bản địa. Ảnh: Mỹ Phương – TTXVN

Bà Nguyễn Thị Khánh - Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ý thức được tầm quan trọng của liên kết hợp tác giữa doanh nghiệp, địa phương và ngành Du lịch, đồng thời xác định đây là yếu tố then chốt để phát huy thế mạnh ngành, Hiệp hội Du lịch thành phố phối hợp triển khai Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam trong hai ngày 8-9/8. Thông qua chương trình, Ban tổ chức kỳ vọng giúp các bên khai thác hiệu quả lợi thế cạnh tranh, từ đó tạo nên sức mạnh tổng lực cho ngành Du lịch, nâng cao năng lực của du lịch Việt Nam trên thị trường khu vực và quốc tế.

Khai mạc Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam ảnh 3Bà Nguyễn Thị Khánh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, thông tin về Chương trình. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN.

Theo bà Nguyễn Thị Khánh, đến nay, du lịch nội địa từng bước phục hồi với những kết quả khả quan, tuy nhiên du lịch quốc tế (inbound và outbound) tín hiệu phục hồi chưa đạt như mong muốn. Vì vậy, ngoài hoạt động giao thương giữa các đơn vị hoạt động trong ngành Du lịch, Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam còn có hoạt động giới thiệu sản phẩm, dịch vụ du lịch mới của nhiều địa phương và doanh nghiệp trên cả nước.

Ban tổ chức sẽ tổ chức cho các sở, ngành Du lịch, Trung tâm xúc tiến du lịch, Hiệp hội du lịch và doanh nghiệp du lịch địa phương tham quan điểm đến tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như những tỉnh, thành phố khu vực phía Nam để tăng cường giải pháp liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam thời gian tới.

Khai mạc Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam ảnh 4Bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu khai mạc Chương trình. Ảnh: Mỹ Phương - TTXVN

Phát biểu tại Lễ khai mạc Chương trình Liên kết sức mạnh du lịch Việt Nam, bà Phan Thị Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sáng kiến của Hiệp hội Du lịch thành phố và một số đơn vị khác đã tổ chức chương trình này. Bà Phan Thị Thắng kỳ vọng, Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục giữ vững vai trò là kênh hỗ trợ, đóng góp thiết thực cho quá trình hoạch định chính sách phát triển du lịch thành phố cũng như là "ngôi nhà chung" của cộng đồng doanh nghiệp. Đặc biệt, du lịch còn là ngành kinh tế mang tính liên kết cao giữa những thành viên trong hệ sinh thái du lịch, gồm cả liên kết vùng giữa nhiều địa phương, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Mỹ Phương

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm