Khai hội xuân Tây Yên Tử

Khai hội xuân Tây Yên Tử
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Nguyễn Văn Linh đánh trống khai hội Tây Yên Tử năm 2018. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang - Nguyễn Văn Linh đánh trống khai hội Tây Yên Tử năm 2018. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN

Tại buổi lễ, các đại biểu đã cắt băng khánh thành giai đoạn 1 chùa Hạ thuộc Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử. 

Cũng trong dịp này, UBND huyện Sơn Động lần đầu tiên tổ chức lễ khai hội xuân Tây Yên Tử. Đây được xem như điểm khởi đầu cho sự kết nối giữa Tây Yên Tử (tỉnh Bắc Giang) và Đông Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) trở thành quần thể thống nhất, để từ Bắc Giang du khách cũng có thể đến tổ Trúc Lâm Yên Tử. 
 
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, giáo hội phật giáo Việt Nam, Giáo hội phật giáo tỉnh Bắc Giang dâng hương lên Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Hạ - Tây Yên Tử. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN
Đại diện lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, giáo hội phật giáo Việt Nam, Giáo hội phật giáo tỉnh Bắc Giang dâng hương lên Phật hoàng Trần Nhân Tông tại chùa Hạ - Tây Yên Tử. Ảnh: Tùng Lâm - TTXVN

Bên cạnh đó, dịp này tại Khu du lịch tâm linh - sinh thái Tây Yên Tử diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, thể thao như: Màn trống khai hội, múa lân, lễ cầu quốc thái dân an, chương trình nghệ thuật trích đoạn cải lương “Vua Phật”  do các diễn viên Nhà hát Cải lương Việt Nam biểu diễn, hội trại thanh niên, thi đấu các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian như kéo co, đẩy gậy... thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách. 
 
Lễ cắt băng khánh thành chùa Hạ Tây Yên Tử. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN
Lễ cắt băng khánh thành chùa Hạ Tây Yên Tử. Ảnh: Tùng Lâm – TTXVN

Ngoài ra, tại Lễ hội xuân Tây Yên Tử còn có các hoạt động trưng bày, giới thiệu quảng bá tiềm năng du lịch tỉnh Bắc Giang. Đặc biệt, các xã, thị trấn của huyện Sơn Động tuyên truyền, quảng bá  giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu của đồng bào các dân tộc trên địa bàn.  

Lễ khai hội Tây Yên Tử được tổ chức là cơ hội để  tỉnh Bắc Giang quảng bá tiềm năng, thế mạnh về du lịch, thu hút đầu tư tiếp tục thực hiện dự án Khu du lịch tâm linh- sinh thái Tây Yên Tử, thúc đẩy phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.
Tùng Lâm 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm