Khách du lịch đến thăm Cố đô Huế tăng mạnh trong những ngày đầu năm mới

Khách du lịch đến thăm Cố đô Huế tăng mạnh trong những ngày đầu năm mới
Du khách tới thăm Đại Nội trong Cung thành Huế. Ảnh: Anh Vũ
Du khách tới thăm Đại Nội trong Cung thành Huế. Ảnh: Anh Vũ

Tết Dương lịch là dịp quan trọng với du khách quốc tế, đặc biệt là khách châu Âu nên các khách sạn, nhà hàng lớn đều tổ chức chương trình đón năm mới. Tại phố "Tây" trên các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Chu Văn An, Nguyễn Công Trứ, Lê Lợi ở thành phố Huế ngập tràn không khí lễ hội. Các khách sạn từ 3-5 sao đều tổ chức chương trình Gala dinner chào đón năm mới với nhiều chương trình hấp dẫn như: Dạ tiệc buffet, chương trình ca múa nhạc mừng Xuân, giao lưu với các ca sĩ nổi tiếng, biểu diễn thời trang, ảo thuật, khiêu vũ và những trò chơi có thưởng kèm khuyến mãi hấp dẫn.

Nghe hát ca Huế trên sông Hương luôn là trải nghiệm thú vị của du khách khi tới thăm Cố đô Huế. Ảnh: Anh Vũ
Nghe hát ca Huế trên sông Hương luôn là trải nghiệm thú vị của du khách khi tới thăm Cố đô Huế. Ảnh: Anh Vũ

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã có những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo tăng chất lượng đội ngũ cán bộ nhân viên của ngành; đồng thời triển khai các chương trình kích cầu, khuyến mãi tại các điểm đến; đẩy mạnh xúc tiến quảng bá các thị trường tiềm năng ở nước ngoài như Nhật Bản, Hàn Quốc, Anh…, lượng khách Thái Lan đến Huế qua hành lang kinh tế Đông Tây, và thị trường trong nước như thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hội An, Tây Nam Bộ.  Năm 2015, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu đón từ 3,1-3,3 triệu lượt khách du lịch, trong đó có khoảng 1,2 triệu lượt khách quốc tế; 

Chiều sông Hương. Ảnh: Anh Vũ
Chiều sông Hương. Ảnh: Anh Vũ

Có thể bạn quan tâm