Khắc phục hậu quả lũ quét tại Sơn La

Khắc phục hậu quả lũ quét tại Sơn La
Người dân Chiềng Pấc, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu thu dọn nhà cửa bị ngập trong bùn nước do lũ ống. Ảnh: Điêu Chính Tới-TTXVN
Người dân Chiềng Pấc, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu thu dọn nhà cửa bị ngập trong bùn nước do lũ ống. Ảnh: Điêu Chính Tới-TTXVN

Khoảng 3 giờ sáng 20/8, một trận lũ ống trên suối Dòn đã quét qua các xã Bon Phặng và Tông Lạnh, huyện Thuận Châu (Sơn La). Lũ quét qua khu chợ Tông Lệnh làm hàng trăm hộ tiểu thương bị trôi hàng hóa, úng ngập nhà cửa trong bùn đất. Mưa lũ đã làm anh Lò Văn Hiếu (40 tuổi ở bản Nà Luông, xã Tông Lạnh) bị chết; hơn 200 ha lúa mới cấy bị ngập; gần 40 ha ao cá bị vỡ, 6 cầu tạm bị hư hỏng. Thiệt hại ước tính ban đầu lên đến hàng tỷ đồng.

Phun thuốc khử trùng vùng lũ tại Chiềng Pấc, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu. Ảnh: Điêu Chính Tới-TTXVN
Phun thuốc khử trùng vùng lũ tại Chiềng Pấc, xã Tông Lệnh, huyện Thuận Châu. Ảnh: Điêu Chính Tới-TTXVN
 

Đây là lần thứ 2 lũ quét qua chợ Tông Lệnh, xã Tông Lạnh, huyện Thuận Châu trong vòng gần 2 tháng qua (lũ quét lần 1 vào đêm 25/6/2015, làm 7 người ở các xã Tông Lạnh, Bon Phặng thuộc huyện Thuận Châu bị chết).

Hai trận lũ liên tiếp đã khiến các hộ tiểu thương bị thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

 

Ngay trong sáng 20/8, huyện Thuận Châu đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện và lực lượng công an xã, thanh niên các bản giúp đồng bào vùng lũ, di dời khẩn cấp những hộ dân có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn, đồng thời khơi thông dòng chảy, dọn dẹp nhà cửa; tăng cường cán bộ y tế giúp dân phun thuốc khử trùng môi trường vùng lũ.

Chính quyền huyện Thuận Châu cùng các đoàn thể đến thăm, hỗ trợ gia đình có người bị chết và gia đình bị trôi, sập nhà cửa, khắc phục hậu quả lũ quét./.

Có thể bạn quan tâm