Kết thúc Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23, Giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á lần thứ 5

Kết thúc Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23, Giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á lần thứ 5
Ở Giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á lần thứ 5, với thành tích 10 Huy chương Vàng, 3 Huy chương Bạc, đoàn Hàn Quốc xếp vị trí Nhất toàn đoàn. Vị trí thứ Hai thuộc về đoàn Iran với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng. Chủ nhà Việt Nam xếp thứ Ba toàn đoàn với 2 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 3 Huy chương Đồng.
Giáo sư Lee Kyu Seok, Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á trao cúp cho các đoàn xuất sắc Giải vô địch Taekwondo châu Á lần thứ 23. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Giáo sư Lee Kyu Seok, Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á trao cúp cho các đoàn xuất sắc Giải vô địch Taekwondo châu Á lần thứ 23. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ở Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23, vị trí nhất toàn đoàn tiếp tục thuộc về đoàn Hàn Quốc với 7 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.

Đoàn Trung Quốc xếp thứ hai với 4 Huy chương Vàng, 2 Huy chương Bạc và 2 Huy chương Đồng. Đoàn Uzbekistan xếp vị trí thứ ba với 2 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng.

Đội tuyển đối kháng Việt Nam chỉ giành được huy chương ở nội dung đối kháng nữ với 1 Huy chương Vàng, 1 Huy chương Bạc và 1 Huy chương Đồng, xếp vị trí thứ ba nội dung đối kháng nữ và xếp thứ 6 toàn đoàn.
Giáo sư Lee Kyu Seok, Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á trao cúp cho các đoàn xuất sắc Giải vô địch Taekwondo châu Á lần thứ 23. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Giáo sư Lee Kyu Seok, Chủ tịch Hiệp hội Taekwondo châu Á trao cúp cho các đoàn xuất sắc Giải vô địch Taekwondo châu Á lần thứ 23. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Vận động viên Lâm Thị Hà Thanh của Việt Nam (áo giáp đỏ) thi đấu đối kháng tại giải. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Vận động viên Lâm Thị Hà Thanh của Việt Nam (áo giáp đỏ) thi đấu đối
kháng tại giải. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Ông Trương Ngọc Để, Chủ tịch Liên đoàn Taekwondo Việt Nam đánh giá các đoàn đều tham gia giải với những vận động viên mạnh nhất do đó cơ hội cho các vận động viên chủ nhà Việt Nam ở nội dung đối kháng không nhiều. Tuy nhiên, Việt Nam đã xuất sắc giành được 1 Huy chương Vàng sau 6 năm (kể từ mùa giải năm 2012).

Giải vô địch Taekwondo Châu Á 2018 là bước đệm để các đoàn rà soát lại lực lượng vận động viên, cũng là cơ hội để các vận động viên Taekwondo Việt Nam tập dượt và học hỏi kinh nghiệm thi đấu trước khi bước vào đấu trường ASIAD tổ chức tại Indonesia tháng 8/2018.

Giải vô địch Taekwondo Châu Á lần thứ 23, Giải vô địch quyền Taekwondo Châu Á lần thứ 5 năm 2018 thu hút gần 700 võ sĩ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực tham gia./.
Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm