Kết thúc Giải vô địch kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2017

Kết thúc Giải vô địch kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2017
Kết quả, với 6 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 5 huy chương đồng, đoàn kickboxing Quận 2 giành giải nhất toàn đoàn; đoàn Quận 7 giành vị trí nhì toàn đoàn với 5 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 5 huy chương đồng; đoàn Quận 9 xếp vị trí ba toàn đoàn với 3 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 8 huy chương đồng.
Trận chung kết nội dung nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trận chung kết nội dung nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Giải vô địch kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2017 quy tụ gần 200 vận động viên kickboxing đến từ 18 Câu lạc bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh An Giang, Bình Phước, Đồng Nai.

Các vận động viên thi đấu ở 12 hạng cân nam từ 45-91 kg và 9 hạng cân nữ từ 46-75 kg, thi đấu giành 21 bộ huy chương.
Trận chung kết nội dung nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trận chung kết nội dung nam. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao giải thưởng cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao giải thưởng cho các đoàn vận động viên. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao huy chương cho các vận động viên nữ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trao huy chương cho các vận động viên nữ. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Theo ông Giáp Trung Thang, Trưởng bộ môn Kickboxing (Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh), Trưởng Ban tổ chức, Giải vô địch kickboxing Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng năm 2017 được tổ chức nhằm đánh giá công tác huấn luyện và trình độ chuyên môn của các võ sĩ, qua đó tuyển chọn lực lượng vận động viên chuẩn bị cho các giải đấu quốc gia và quốc tế trong thời gian tới. Đồng thời công tác tổ chức giải đấu năm 2017 giúp Thành phố Hồ Chí Minh chuẩn bị kế hoạch đăng cai Giải vô địch kickboxing châu Á năm 2018./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm