Kết quả sơ bộ bầu cử Đuma Quốc gia Nga: Đảng cầm quyền giành được 51% phiếu bầu

Kết quả sơ bộ bầu cử Đuma Quốc gia Nga: Đảng cầm quyền giành được 51% phiếu bầu

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ trên, đảng Dân chủ-Tự do Nga (LDPR) đứng ở vị trí thứ hai với 15,1% số phiếu được kiểm, tiếp theo là Đảng Cộng sản Liên bang Nga với 14,9% và đảng Nước Nga Công bằng (SR) với 6,4%. 

Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải, phía sau) và Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất - Thủ tướng Dmitry Medvedev (thứ 2, phải, phía sau) tại trụ sở cơ quan bầu cử ở thủ đô Moskva ngày 18/9. AFP/TTXVN
Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải, phía sau) và Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất - Thủ tướng Dmitry Medvedev (thứ 2, phải, phía sau) tại trụ sở cơ quan bầu cử ở thủ đô Moskva ngày 18/9. AFP/TTXVN

Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga đánh giá đây là đợt bầu cử quy mô lớn nhất trong lịch sử nước Nga hiện đại với sự tham gia của hơn 110 tri ệu cử tri trên cả n ước. Cuộc bầu cử diễn ra trong bối cảnh kinh tế Nga gặp nhiều khó khăn do các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau khi bán đảo Crimea sáp nhập vào Nga.

Nhân viên cơ quan bầu cử kiểm phiếu tại Simferopol sau cuộc bầu cử ngày 18/9. AFP/TTXVN

 Nhân viên cơ quan bầu cử kiểm phiếu tại Simferopol sau cuộc bầu cử ngày 18/9. AFP/TTXVN

Có thể bạn quan tâm